Australia điều nhóm ứng phó khẩn cấp tới dập dịch tại viện dưỡng lão

NDO -

Australia vừa điều động nhóm y tế khẩn cấp và phòng vệ tới các nhà dưỡng lão của TP Melbourne, bang Victoria để giúp kiểm soát sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19 tại đây. Australia thường triển khai nhóm ứng phó khẩn cấp tới các vùng thảm họa trong nước. 

Nhân viên y tế đưa người bệnh rời khỏi nhà dưỡng lão tại Melbourne lên xe cấp cứu. (Ảnh: Reuters)
Nhân viên y tế đưa người bệnh rời khỏi nhà dưỡng lão tại Melbourne lên xe cấp cứu. (Ảnh: Reuters)

Australia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 tương đối thấp so với nhiều nước khác trên thế giới. Tính đến 14 giờ ngày 29-7, nước này ghi nhận tổng cộng 15.580 ca mắc và 176 ca tử vong do chủng virus corona mới. Tuy nhiên, giới chức Australia đã bày tỏ quan ngại khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại hai bang Victoria và New South Wales ở phía đông nam nước này tăng vọt.

Hôm nay, bang Victoria ghi nhận bảy ca tử vong và 295 ca mắc mới, giảm so với 532 ca vào ngày 27-7. Đến nay, bang này có tổng cộng 9.304 ca bệnh. Đáng chú ý, các viện dưỡng lão đang nằm trong “tâm dịch” của đợt bùng phát Covid-19 tại bang Victoria.

Phó Chủ tịch Hội đồng Y tế Australia Nick Coatsworth cho biết, có tới 679 ca bệnh liên quan tới các nhà dưỡng lão, trong đó nhiều bệnh nhân là người lao động tại những cơ sở này. Theo ông Coatsworth, một Đội hỗ trợ y tế Australia (AUSMAT) đã lên đường tới Victoria giúp xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay. AUSMAT thường có các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, nhân viên chụp X-quang và dược sĩ. 

Ngoài ra, Chính phủ Australia còn điều 1.400 nhân viên quân sự và năm nhóm ứng phó khẩn cấp tới Melbourne để hỗ trợ các nhà dưỡng lão trên địa bàn, đặc biệt là thực hiện truy vết tiếp xúc của người mắc Covid-19.

Khi được hỏi về khả năng Australia phải đối mặt với tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại các nhà dưỡng lão cao tương tự các nước khác, ông Coatsworth cho rằng, điều quan trọng là kiểm soát các đợt bùng phát nhanh nhất có thể. 

Thủ tướng Scott Morrison đánh giá tình hình dịch bệnh tại 13 viện dưỡng lão ở bang Victoria rất đáng lo ngại. Nguyên nhân dẫn tới đợt bùng phát này được cho là phần lớn xuất phát từ việc một số người làm việc tại nhà dưỡng lão không biết mình đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bộ trưởng Y tế Australia Brendan Murphy cho rằng: “Điều bi thương nhất trong lần bùng phát dịch này là có 49 ca tử vong tại nhà dưỡng lão. Đó là một bi kịch khủng khiếp và sẽ còn xuất hiện bi kịch khác”. 

Trong diễn biến khác, ngày 29-7, bang Queensland không cho phép bất cứ ai đến từ TP Sydney (bang New South Wales) vào bang này, đồng thời phong tỏa vùng ngoại ô phía nam thủ phủ Brisbane. Trước đó, các nhà chức trách đã phát hiện hai phụ nữ trẻ tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Melbourne và không tự cách ly. 

Hơn 5.500 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua