ASIAD 19: Đua thuyền Việt Nam giành 4 suất vào chung kết các nội dung

NDO -

Ngày 20/9, xuất sắc vượt qua vòng loại, đội tuyển đua thuyền (rowing) Việt Nam giành quyền vào chung kết 4 nội dung trong ngày ra quân ASIAD 19.

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo vào chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo. (Ảnh: ASIAD)
Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo vào chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo. (Ảnh: ASIAD)

Bước vào tranh tài ở vòng loại, đội tuyển đua thuyền Việt Nam là đội tuyển đầu tiên của đoàn thể thao nước nhà bước vào thi đấu tại ASIAD 19 diễn ra ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).

Tại vòng loại nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, 4 vận động viên Việt Nam là Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Huệ đã giành thành tích 6 phút 39 giây 89, nằm trong Top 3 để giành suất vào tranh tài ở chung kết.

Đáng chú ý, thành tích của các cô gái Việt Nam chỉ kém đội xếp thứ nhì vòng loại là Nhật Bản chỉ khoảng hơn 1 giây (6 phút 38 giây 05), bỏ xa đội xếp thứ tư là Hồng Kông (Trung Quốc) đến khoảng 15 giây (6 phút 54 giây 33). Trong khi đó, chủ nhà Trung Quốc về nhất với thời gian nổi bật 6 phút 33 giây 40.

Đội tuyển đua thuyền nữ Việt Nam còn xuất sắc giành suất dự chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo khi 2 vận động viên Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo về nhì vòng loại với thành tích 7 phút 12 giây 75, xếp sau bộ đôi Iran (7 phút 09 giây 29).

Trong buổi chiều ngày thi đấu, ở nội dung thuyền 8 nữ hạng nặng một mái chèo, các cô gái Việt Nam gồm Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Ngọc Anh và Trần Thị Kiệt đã về nhì với thành tích 6 phút 33 giây 28 để vào chung kết.

Tiếp đến, Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng hai mái chèo đã xếp thứ ba ở vòng loại với thời gian 7 phút 02 giây 11 để có vé dự chung kết.

Ngoài ra, ở 2 nội dung thuyền 4 nam hạng nặng hai mái chèo (Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu và Nhữ Đình Nam) và nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng hai mái chèo (Hồ Thị Duy), các vận động viên Việt Nam phải tham gia vào lượt thi play-off để có cơ hội đi tiếp.

Chung kết của các nội dung trên sẽ diễn ra vào ngày 24/9.