[Ảnh] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

NDO - Sáng 20/10, tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể theo hình thức tập trung.
Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.
Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.
[Ảnh] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tới dự phiên khai mạc.

[Ảnh] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí nguyễn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai khai mạc.

[Ảnh] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên khai mạc sáng 20/10.

[Ảnh] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ảnh 4
Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội).
[Ảnh] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ảnh 5

Các đại biểu khách mời tham dự phiên khai mạc.

[Ảnh] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ảnh 6

Các đại biểu cử hành nghi lễ chào cờ tại phiên khai mạc.

[Ảnh] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ảnh 7
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.
[Ảnh] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ảnh 8
Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Tiếp nối và phát huy những thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII với những quyết sách quan trọng, cụ thể hóa nhiều nội dung cốt lõi và vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kỳ họp lần này phải thể hiện đậm nét, mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng - như phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - gắn với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt cả về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
[Ảnh] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ảnh 9
Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
[Ảnh] Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ảnh 10
Trong 21 ngày làm việc (từ 20/10-15/11), Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước; công tác lập pháp; hoạt động giám sát cũng như một số vấn đề khác về công tác nhân sự; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và xem xét đề xuất của Chính phủ cho gia hạn hiệu lực Nghị quyết này;…