Anh dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch dù số ca mắc mới vẫn ở mức cao

NDO -

Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới, nhất là tại châu Á. Tuy nhiên ngày 19/7, Chính phủ Anh vẫn dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế được áp dụng để chống dịch Covid-19, đặt niềm tin vào hiệu quả của chương trình tiêm chủng toàn quốc trong bối cảnh số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất thế giới.

Người dân đi lại trên cầu Westminster tại thủ đô London, Anh. Ảnh: Reuters
Người dân đi lại trên cầu Westminster tại thủ đô London, Anh. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với ca Covid-19

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 9 giờ ngày 19/7 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 191,2 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 4,1 triệu ca tử vong, số bệnh nhân đã bình phục là 174.164.362 người. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 444.204 ca mắc mới và 6.863 ca tử vong. Trong đó, khu vực châu Á ghi nhận 201.890 ca mắc mới, 3.086 ca tử vong; khu vực châu Âu ghi nhận 109.803 ca mắc mới, 853 ca tử vong.

Với 48.161 ca mắc mới ghi nhận ngày 18/7, hiện Anh là quốc gia có số ca mắc mới theo ngày cao nhất châu Âu, đồng thời cao nhất thế giới. Sau Anh, Nga có số ca mắc mới theo ngày cao thứ hai ở châu Âu, với 25.018 ca cùng 764 ca tử vong ghi nhận trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên, Chính phủ Anh ngày 19/7 đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế được áp dụng để chống dịch Covid-19, đặt niềm tin vào hiệu quả của chương trình tiêm chủng toàn quốc.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 18/7 thông báo Thủ tướng Boris Johnson sẽ tự cách ly theo hướng dẫn phòng chống dịch quốc gia sau khi được xác định đã tiếp xúc gần với một người mắc Covid-19. Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cũng thực hiện tự cách ly tương tự Thủ tướng Johnson.

Trước đó, Chính phủ Anh thông báo Thủ tướng Johnson và Bộ trưởng Sunak sẽ tham gia một chương trình thí điểm cho phép họ tiếp tục làm việc thay vì tự cách ly trong 10 ngày theo quy định áp dụng toàn quốc. Tuy nhiên, quyết định này đã bị hủy bỏ do những ý kiến chỉ trích của cử tri, đối thủ chính trị và chủ doanh nghiệp. Theo đó, Thủ tướng Johnson sẽ tự cách ly tại tư gia ở vùng Chequers. Thủ tướng Anh Johnson sẽ "không tham gia chương trình thí điểm trên" và "sẽ tiếp tục họp với các bộ trưởng từ xa" - Người phát ngôn cho biết.

Theo số liệu từ Chính phủ Anh, số ca mắc mới đã tăng mạnh lên mức trên dưới 50.000 ca/ngày và hàng trăm nghìn người Anh hiện đang được yêu cầu tự cách ly trong 10 ngày. Điều này gây ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh và thu nhập của người lao động.

Chính phủ Anh dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng chống dịch dù số ca mắc mới vẫn ở mức cao -0
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters 

Dịch bệnh diễn biến phức tạp tại châu Á

Tại châu Á, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á khi biến thể Delta lây lan mạnh. Indonesia là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất khu vực với 44.721 ca, cùng 1.093 ca tử vong ghi nhận ngày 18/7, nâng tổng số ca mắc và tử vong lần lượt tại nước này lên 2.877.476 và 73.582 ca.

Tiếp theo là Ấn Độ với 38.325 ca mắc mới và 501 ca tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh và ca tử vong tại quốc gia Nam Á này lên lần lượt là 31.143.595 ca mắc và 414.141 ca tử vong.

Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia ngày 18/7 thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 153 ca tử vong do mắc Covid-19, ở mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, đưa tổng số tử vong do dịch bệnh ở nước này lên 7.019 người.

Cùng ngày, Bộ Y tế Singapore cũng thông báo nước này ghi nhận thêm 88 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 8/2020 tại nước này. Chủ yếu số ca nhiễm mới tăng nhanh có liên quan đến quán bar, karaoke KTV và cảng cá Jurong. Trong số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, có tới 23 ca liên quan đến "ổ dịch" KTV và 37 ca liên quan đến cảng cá Jurong.

Để phòng ngừa, nhà chức trách Singapore ngày 18/7 đã quyết định đóng các cửa hàng bán cá tươi và hải sản tại tất cả các khu chợ, đồng thời xét nghiệm Covid-19 cho các chủ quầy.

Chính phủ Anh dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng chống dịch dù số ca mắc mới vẫn ở mức cao -0
Người dân xếp hàng mua hải sản tại chợ Tekka Market, Singapore. Ảnh: The Straits Times

Cũng trong ngày 18/7, Campuchia ghi nhận thêm 845 ca mắc mới, trong đó có 315 ca nhập cảnh, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 67.181 ca. Trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận thêm 30 ca tử vong do mắc COVID-19, đưa tổng số người không qua khỏi lên 1.106.

Trong khi đó, Thái Lan vừa ra lệnh ngừng các chuyến bay nối Bangkok với các tỉnh có nguy cơ Covid-19 cao, bắt đầu từ ngày 21/7 tới, ngoại trừ các chuyến bay y tế, hạ cánh khẩn cấp và các chuyến bay liên quan đến chương trình mở cửa lại du lịch. Các chuyến bay nội địa khác chỉ được khai thác ở mức 50% công suất.

Bộ Y tế Lào ngày 18/7 thông báo thêm 131 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Cũng trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận 1 ca tử vong do Covid-19. Đến nay, Lào ghi nhận tổng cộng 3.426 ca mắc và 5 ca tử vong.

Tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với một làn sóng dịch Covid-19 mới. Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 18/7 thông báo có thêm 1.454 ca mắc mới, mức cao nhất trong các ngày Chủ nhật từ trước tới nay (do ngày cuối tuần thường có ít người làm xét nghiệm hơn).

Đến nay Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 179.203 ca mắc Covid-19. Trong nỗ lực khống chế đà lây lan của dịch Covid-19 trên toàn quốc, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết nước này sẽ cấm tụ tập hơn 4 người ở các khu vực bên ngoài thủ đô Seoul và vùng phụ cận, áp dụng kể từ ngày 19/7.

Trong khi đó, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang đối mặt với làn sóng dịch thứ 5 khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là khai mạc Olympic. Ngày 18/7, nhà chức trách Tokyo ghi nhận có thêm 1.008 ca mắc mới trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp thành phố này ghi nhận hơn 1.000 ca/ngày. Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 cũng đã xác nhận 2 ca đầu tiên mắc Covid-19 trong số các vận động viên đang lưu trú tại Làng vận động viên ở thủ đô Tokyo và 1 vận động viên không lưu trú tại đây.