[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm”

[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm”

NDO - Nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm Ngày hy sinh của 10 liệt nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2023), 55 năm chiến tích Làng K130 (13/8/1968-13/8/2023), 76 năm năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), tối 22/7, Báo Nhân Dân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch nghìn năm".

Đây là hoạt động thường niên do Báo Nhân Dân phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tổ chức thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của quân và dân ta trên chiến trường Đồng Lộc.

[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 1

Chương trình thể hiện nhịp cầu ánh sáng kết nối, là sự tri ân, thể hiện sự tưởng nhớ vô hạn những chiến sĩ đã nằm xuống nơi đây, tạo nên một ngã ba huyền thoại, máu của họ đã thấm đẫm mảnh đất này để từ nơi đó bật lên ngàn hoa lung linh tỏa sáng.

[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 2

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu tại chương trình.

[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu khai mạc chương trình.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 4

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, và đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa cho đại diện các nhà tài trợ.

[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 5

Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình.

[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 6
Những hình ảnh ấn tượng tại chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch nghìn năm".
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 7
Chương trình gồm 3 chương: “Xe chưa qua nhà không tiếc”; “Máu có thể đổ, đường không thể tắc”; “Thênh thang đường mới”. Trong đó, chương I tái hiện chiến tích của Làng K130 với bản hùng ca “Xe chưa qua, nhà không tiếc”.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 8
Những cựu chiến binh đã không giấu nổi cảm xúc bồi hồi, những giọt nước mắt đã rơi khi xem chương trình.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 9

Ca sĩ Anh Thơ thể hiện ca khúc “Người con gái sông La”.

[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 10
Hoạt cảnh những câu chuyện về một thời chiến đấu anh hùng, về sự hy sinh của 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 11
Đông đảo bà con nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thưởng thức Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm".
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 12
Tất cả đại biểu và các vị khách quý cùng bà con nhân dân cùng đứng lên dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, anh linh 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 13
Được dàn dựng công phu với các vở kịch, các ca khúc, màn múa đặc sắc, lắng đọng do hàng trăm nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên cả nước thể hiện, chương trình để lại trong lòng khán giả nhiều xúc cảm, ấn tượng sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa cho các tầng lớp nhân dân.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 14
Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch nghìn năm" đã kết thúc tốt đẹp để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người dân Hà Tĩnh cũng như khán giả cả nước.

Phó Chủ tịch nước và các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Trước buổi Lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh), bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 15
Đoàn dâng hoa tại Đài tưởng niệm 10 nữ anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 16
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 17
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ Thanh niên xung phong trong cả nước…
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 18
Phó Chủ tịch nước và đoàn dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 19
Đoàn dành một phút mặc niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 20
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
[Ảnh] Chương trình nghệ thuật “ Cõi thiêng Đồng Lộc – Nối mạch ngàn năm” ảnh 21

Các anh hùng liệt sĩ mãi mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, cống hiến, hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phó Chủ tịch nước và đoàn nguyện hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

back to top