Anh cam kết viện trợ thêm 250 triệu USD giúp Nam Sudan và Somalia chống nạn đói

NDO -

NDĐT - Ngày 22-2, Chính phủ Anh cho biết sẽ cung cấp thêm viện trợ cho Nam Sudan - quốc gia công bố nạn đói tại nhiều địa phương, và Somalia - đất nước được coi là có nguy cơ bùng phát nạn đói.

Người dân Nam Sudan vác bao tải chứa thực phẩm do Chương trình Lương thực thế giới (WFP) dùng máy bay thả xuống gần làng Rubkuai, bang Unity. (Ảnh: Reuters)
Người dân Nam Sudan vác bao tải chứa thực phẩm do Chương trình Lương thực thế giới (WFP) dùng máy bay thả xuống gần làng Rubkuai, bang Unity. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, cùng với các khoản viện trợ hiện nay, Anh sẽ hỗ trợ 125 triệu USD cho mỗi nước trong giai đoạn 2017-2018.

“Thế giới đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có và mối đe dọa thật sự của nạn đói tại bốn quốc gia”, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Priti Patel cho biết trong một thông cáo.

“Những cuộc khủng hoảng này thường do xung động và tình trạng hạn hán gây ra, do đó chúng ta phải tìm cách ứng phó chúng”, ông Patel nói.

Cũng theo thông cáo này, khoản hỗ trợ mới của Anh sẽ giúp hơn 500 nghìn người tại Nam Sudan và một triệu người tại Somalia được nhận viện trợ thực phẩm.

Trước đó, ngày 21-2, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, gần 1,4 triệu trẻ em sắp có nguy cơ tử vong trong nạn đói tại Nam Sudan, Somalia, Nigeria và Yemen.