Andre De Grasse giành Huy chương vàng chạy 200m nam

NDO -

Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng Andre De Grasse cũng được đứng trên đỉnh vinh quang ở đấu trường Olympic khi về nhất nội dung chạy 200m nam với thời gian 19 giây 62 giây, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của chân chạy người Canada.

Andre De Grasse (bìa phải) cán đích đầu tiên để giành huy chương vàng chạy 200m nam với khoảng cách rất sít sao so với các đối thủ bám đuổi. (Ảnh: Getty Images)
Andre De Grasse (bìa phải) cán đích đầu tiên để giành huy chương vàng chạy 200m nam với khoảng cách rất sít sao so với các đối thủ bám đuổi. (Ảnh: Getty Images)

Đây là thành tích rất đáng để tự hào cho cá nhân De Grasse, người chưa từng giành bất cứ chức vô địch thế giới hay tấm huy chương vàng Olympic nào, mặc dù được đánh giá là một trong những vận động viên chạy nước rút xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm.

Trong phần thi chung kết tối nay, vận động viên 26 tuổi rất quyết tâm đổi màu tấm huy chương bạc nội dung 200m anh giành được tại Thế vận hội Rio 2016, nhất là sau khi vừa giành huy chương đồng ở đường chạy 100m tại Tokyo cách đây ít ngày.

De Grasse cũng vừa cải thiện thành tích cá nhân so với thành tích tốt nhất trước đây mà mình lập được tại Rio 2016. Ở phần thi bán kết hôm qua, anh đã dẫn đầu nhóm các vận động viên vào chung kết khi cán đích với kỷ lục quốc gia là 19 giây 73, nhanh hơn 0,07 giây so với mốc năm năm trước.

Trở ngại lớn nhất cho mục tiêu giành vàng của De Grasse là nhà vô địch thế giới người Mỹ, Noah Lyles, chân chạy được đánh giá là ứng viên số 1 cho tấm huy chương vàng nội dung này.

De Grasse khởi đầu phần thi chung kết không tốt bằng các đối thủ và chỉ có vị trí thứ 3 sau khi các vận động viên vào cua.

Tuy nhiên, những nỗ lực bứt tốc trong 40m cuối cùng đã giúp De Grasse đánh bại cặp đôi của Mỹ, Lyles và người đồng hương Kenny Bednarek để về đích đầu tiên với thành tích cá nhân tốt nhất và kỷ lục quốc gia mới là 19 giây 62.

Trong khi đó, Bednarek chỉ chịu thua và xếp ở vị trí thứ 2 với thành tích 19 giây 68, kém đúng 0,06 giây so với De Grasse. Lyles cũng cán đích gần như cùng lúc với thành tích 19 giây 74, đoạt huy chương đồng.

Như vậy, chỉ ba ngày sau khi Marcell Jacobs (Italia) soán ngôi vương đường chạy 100m của huyền thoại Usain Bolt, đến lượt De Grasse cũng thay thế chân chạy nổi tiếng của Jamaica để lên ngôi cự ly 200m.

Andre De Grasse giành huy chương vàng chạy 200m nam -0

Sau rất nhiều lần về nhì ở các giải đấu lớn, trong đó có thất bại trước chính Usain Bolt ở Olympic Rio 2016, cuối cùng De Grasse cũng bước lên bục vinh quang ở đấu trường Olympic. (Ảnh: Reuters) 

Bolt đã giành trọn cả hai tấm huy chương vàng 100m và 200m ở ba kỳ Olympic liên tiếp kể từ Thế vận hội Bắc Kinh 2008, trước khi giải nghệ vào năm 2017. Chân chạy Jamaica cũng đang nắm giữ cả kỷ lục thế giới và Olympic trên hai đường chạy danh giá nhất của môn điền kinh này.

Trước đó cùng ngày, vận động viên Emmanuel Korir của Kenya đã giành huy chương vàng 800m nam, qua đó nối dài sự thống trị của các chân chạy nước này tại đấu trường Olympic.

Korir cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 45 giây 06 để giành vàng, còn đồng hương của anh là Ferguson Rotich đoạt huy chương bạc, giúp Kenya lần thứ 4 liên tiếp vô địch nội dung này tại Olympic.

Ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật dành cho nữ vào cùng ngày, Peruth Chemutai đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ vận động viên Uganda đầu tiên giành được huy chương vàng Olympic.

Chân chạy 22 tuổi về nhất với thời gian 9 phút 01 giây 45, chỉ nhanh hơn vận động viên giành huy chương bạc người Mỹ là Courtney Frerichs đúng ba giây, trong khi Hyvin Kiyeng của Kenya giành huy chương đồng.

Đây mới là huy chương vàng thứ 3 mà Uganda có được tại các kỳ Thế vận hội, sau chiến thắng trên đường chạy 400m vượt rào của John Akii-Bua năm 1972 và Stephen Kiprotich nội dung marathon năm 2012.

Olympic Tokyo 2020