KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á LẦN THỨ 19

Ấn tượng từ vẻ đẹp văn hóa và công nghệ dàn dựng hoành tráng

Tối 23/9, trên sân vận động Olympic Hàng Châu của thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), sau một năm phải tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 năm 2022 (ASIAD 19) chính thức khai mạc hoành tráng, đầy ấn tượng. Sự kiện mang đậm vẻ đẹp văn hóa, thể hiện sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo cùng xu thế sống xanh, thân thiện với môi trường.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật khai mạc ASIAD 19.
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật khai mạc ASIAD 19.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tham dự lễ khai mạc cùng lãnh đạo một số quốc gia, vùng lãnh thổ; lãnh đạo Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Hội đồng Olympic châu Á (OCA); đại diện lãnh đạo thể thao của 45 nước, vùng lãnh thổ châu Á có đoàn thể thao thi đấu tại ASIAD 19 và hàng chục nghìn khán giả, người hâm mộ thể thao đến từ các nước.

Sau các nghi thức thượng cờ, cử hành quốc ca của nước chủ nhà Trung Quốc, điểm nhấn của lễ khai mạc ASIAD 19 được trông chờ tối qua là chương trình nghệ thuật hoành tráng được đầu tư chuẩn bị trong hai năm qua, do đạo diễn Sa Hiểu Lam (từng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc của Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022) dàn dựng.

Chương trình là sự kết hợp hài hòa các yếu tố của sân khấu âm nhạc và nhạc kịch truyền thống Trung Quốc cùng những yếu tố nghệ thuật đặc trưng phương Đông với nghệ thuật phương Tây, tôn vinh các yếu tố văn hóa, vẻ đẹp vùng đất Giang Nam của nước chủ nhà thông qua hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh 3D trên sân khấu không gian sân vận động.

Với chủ đề “Hướng về châu Á”, lễ khai mạc mong muốn chuyển tải thông điệp về một kỳ Á vận hội thân thiện với môi trường, thể hiện tinh thần: “Xanh, thông minh, văn minh, tiết kiệm, nhân văn và mang lại lợi ích cho người dân”. Đây cũng là chủ đề xuyên suốt đại hội từ việc sử dụng vật liệu xây dựng xanh và quản lý xanh, năng lượng xanh và các công nghệ thông minh mới nhất...

Từ ý tưởng đó, chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc ASIAD 19 diễn ra với ba phần nội dung chính, trong đó phần mở màn “Phong cách dân tộc và vần điệu tao nhã” và phần thứ hai “Thủy triều sông Tiền Đường” giới thiệu những biểu tượng và hình ảnh đặc trưng của lịch sử, con người và cảnh đẹp vùng đất Hàng Châu, Chiết Giang; phần ba “Cùng nhau bước đi” thể hiện những tinh hoa văn hóa Trung Hoa, tinh thần thể thao châu Á và sự hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Chương trình đưa người xem vào một thế giới nghệ thuật cùng những màn biểu diễn huyền ảo trên nền bức tranh thủy mặc sông nước với màu sắc chủ đạo xanh lam và xanh lục.

Sân khấu trở nên sôi động với sự xuất hiện của linh vật ASIAD 19 là bộ ba robot Chenchen, Congcong, Lianlian có tên gọi chung là “Giang Nam ức”, xuất phát từ câu nói nổi tiếng của nhà thơ thời Đường của Trung Quốc Bạch Cư Dị: “Giang Nam ức, tối ức thị Hàng Châu” (dịch nghĩa: “Khi nhớ đến Giang Nam, điều đáng nhớ nhất là Hàng Châu).

Theo đó, Congcong đại diện cho nền văn hóa Lương Chử đã có từ hơn 5.000 năm trước ở vùng châu thổ Trường Giang; Lianlian tượng trưng cho Tây Hồ, một địa danh đi vào thi ca nghệ thuật và là biểu tượng du lịch của Hàng Châu ngày nay; còn Chenchen đại biểu cho Đại Vận Hà, con kênh thể hiện trí tuệ và tinh thần khai phá, lao động, dựng xây của nhiều thế hệ người dân Trung Quốc.

Cùng với các màn trình diễn của các nghệ sĩ trên sân khấu, ca khúc chính thức của Á vận hội 19 “The love we share” (Chúng tôi chia sẻ tình yêu thương) vang vọng trên sân vận động với giọng hát của ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Tôn Nam. Cùng biểu diễn với anh còn có các ca sĩ nổi danh của châu Á là: Talia Lahoud của Lebanon, Jannine Weigel của Thái Lan và Hiroaki Kato của Nhật Bản.

Tiếp nối chương trình là phần diễu hành của 45 đoàn thể thao của các nước và vùng lãnh thổ tham dự đại hội. Dẫn đầu là Đoàn thể thao Afghanistan. Các đoàn thể thao diễu hành trên con đường được tạo nên bởi công nghệ ánh sáng với những bức tranh thủy mặc được trình chiếu ở hai bên lối đi. ASIAD 19 có hơn 12.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài 40 môn thi đấu với 61 phân môn, 461 nội dung thi đấu và là đại hội lớn nhất trong lịch sử.

Bên cạnh Đoàn thể thao Trung Quốc có đông vận động viên tham dự (886 vận động viên) cùng Hàn Quốc (867 vận động viên) và Nhật Bản (771 vận động viên), một đoàn thể thao Đông Nam Á là Thái Lan cũng dự đại hội với số lượng vận động viên kỷ lục lên tới 941 người. Đoàn thể thao Việt Nam có 337 vận động viên dự thi đấu ở 31/40 môn thi đấu. Cầm cờ dẫn đầu đoàn thể thao nước ta tiến vào sân vận động viên là vận động viên bơi Nguyễn Huy Hoàng và xạ thủ bắn súng Nguyễn Thị Hường.

Sau lễ diễu hành của các đoàn thể thao,Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc Cao Chí Đan và Tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang, Trưởng ban tổ chức ASIAD 19 Vương Hạo phát biểu chào mừng thành viên đoàn thể thao các nước đã tham dự Á vận hội, cảm ơn các cấp chính quyền và nhân dân ở các địa phương Trung Quốc đã làm hết sức mình vì sự thành công của ASIAD 19, mong muốn các vận động viên sẽ thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, thể hiện tình đoàn kết, sẻ chia, cùng nhau hướng về phía trước.

Tiếp nối chương trình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tuyên bố khai mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19.

Hai vận động viên tiêu biểu và hai trọng tài: môn điền kinh Yang Zhongmin, môn bắn súng Gao Jiaqi của Trung Quốc thay mặt tất cả các vận động viên, trọng tài tham dự ASIAD 19 lên tuyên thệ thi đấu và điều hành thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, công bằng, khách quan.

Lễ khai mạc khép lại với nghi thức thắp sáng ngọn lửa ASIAD 19 đặc sắc bằng kỹ thuật số, trình chiếu hình ảnh tạo dựng hình tượng những con người chạy đua hướng về phía trước để cùng hội tụ thắp sáng đài lửa đại hội trong khát vọng vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới trong thể thao cùng lúc sân vận động rực rỡ màn pháo hoa điện tử theo đúng mục tiêu bảo vệ môi trường, tránh khí thải mà ban tổ chức đại hội đã đề ra.

Đại hội thể thao châu Á-ASIAD 19 sẽ thi đấu trong 15 ngày và bế mạc vào ngày 8/10.

Đội tuyển Olympic Việt Nam quyết tâm cao nhất18 giờ 30 phút hôm nay (24/9), đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp đối thủ Saudi Arabia trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng B vòng loại môn bóng đá nam ASIAD 19.

Đây là một trận đấu hết sức khó khăn của các cầu thủ trẻ Việt Nam bởi đối thủ vượt trội về mọi mặt. Bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã lường trước những khó khăn này khi cho biết: “Mọi việc đang khá ổn dù Olympic Việt Nam còn cửa rất hẹp. Chúng tôi đã chia sẻ với cầu thủ rằng làm sao phải nỗ lực và cố gắng để lách qua khe cửa đó. Về đấu pháp chiến thuật trận gặp Saudi Arabia, ban huấn luyện sẽ lên kế hoạch. Còn nhiệm vụ của các cầu thủ phải tập trung chơi tốt”.

Tham dự ASIAD 19 với hầu hết là các cầu thủ rất trẻ, đội tuyển Olympic Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài nhiều khả năng sẽ vắng mặt, trung vệ Đức Anh đã nhận hai thẻ vàng, không thể vào sân. Có thể, trung vệ 19 tuổi của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là Nam Hải sẽ thay vị trí của Đức Anh sau những gì cầu thủ này đã thể hiện. Như vậy, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ chỉ còn 19 cầu thủ để chuẩn bị cho trận quyết đấu.

Ở trận đấu gặp Saudi Arabia, nếu có một kết quả hòa, các cầu thủ Olympic Việt Nam nhiều khả năng giành vị trí thứ ba ở bảng B. Trong tình huống này, đội bóng nước ta vẫn có thể đi tiếp, nhưng sẽ phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại vì theo điều lệ của ban tổ chức, đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ có 1 điểm và hiệu số bàn thắng bại hiện là -4 (không tính kết quả với đội đứng cuối bảng). Nếu thua, cơ hội đi tiếp của các cầu thủ Việt Nam càng khó khăn bởi chỉ khi đội xếp thứ ba ở một trong bốn bảng đấu còn lại (A, D, E, F) cũng toàn thua và có hiệu số bàn thắng thấp hơn.

Trước đối thủ mạnh hơn hẳn, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ rất khó giành chiến thắng bởi các tiền đạo đều khá non, cơ hội thủ hòa sẽ lớn hơn và đây là thời điểm để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể phát huy sở trường huấn luyện phòng ngự phản công của mình.

Bóng bàn Việt Nam vào vòng 16 đội nội dung đồng đội nam và nữ

Ngày 23/9, đội tuyển bóng bàn nữ Việt Nam (hạng 116 thế giới) đã xuất sắc đánh bại đội tuyển nữ Mông Cổ (hạng 63 thế giới) với tỷ số 3-0 để giành quyền vào vòng 16 đội ở nội dung đồng đội nữ môn bóng bàn ASIAD 19. Cả ba tay vợt là Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan đều giành chiến thắng. Ở trận ra quân trước đó, các cô gái Việt Nam thua đội Nhật Bản (hạng 2 thế giới).

Thi đấu nội dung đồng đội nam, dù thua 0-3 trước đội bóng bàn mạnh nhất thế giới là Trung Quốc, các tuyển thủ Việt Nam (hạng 87 thế giới) đã thắng ngược đội tuyển bóng bàn Saudi Arabia. Trong đó Đinh Anh Hoàng thua trận đầu tiên, Anh Tú thắng hai trận thứ hai và thứ tư để cùng trận thắng thứ ba của Tuấn Anh đưa bóng bàn Việt Nam vào vòng 16 đội mạnh nhất châu lục.