Án mạng từ mâu thuẫn cá nhân

NDO -

Chiều 8-8, Phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn TP Hạ Long vào tối ngày 7-8 làm hai người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 7-8, tại tổ 1, khu 4, phường Đại Yên, TP Hạ Long, một số người dân trong khu vực nghe thấy tiếng nổ trước cửa nhà anh Đặng Ngọc Vượng (tức Vững), sinh năm 1976, trú tại tổ 1, khu 4, phường Đại Yên.

Khi mọi người đi ra xem thì phát hiện anh Vượng tử vong trước cổng nhà, cách đó khoảng 20 mét có anh Hoàng Đại Long, sinh năm 1973, trú tại tổ 1, khu 4, phường Đại Yên cũng đã tử vong. Cạnh anh Long có một khẩu súng AK.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hạ Long phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ: một khẩu súng AK, một hộp tiếp đạn, tám viên đạn còn nguyên và sáu vỏ đạn.

Nguyên nhân ban đầu nhận định do mâu thuẫn cá nhân về tình ái. Anh Hoàng Đại Long dùng súng bắn anh Đặng Ngọc Vượng, rồi tự sát.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Hạ Long phối hợp các lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc.