An Giang kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Tối 20/9, Tỉnh ủy An Giang đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành cùng 11 huyện, thị, thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang theo chủ trương của Chính phủ.

Quang cảnh buổi hội nghị trực tuyến.
Quang cảnh buổi hội nghị trực tuyến.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ngô Hồng Yến đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang gồm 37 thành viên.

Trong đó, đồng chí Lê Hồng Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Ngay sau khi công bố các quyết định, đồng chí Lê Hồng Quang giao Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh làm Chỉ huy trưởng để triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Hồng Quang yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh, hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại các nơi phong tỏa; Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh cần triển khai các gói hỗ trợ đến người dân…

Đồng chí Lê Hồng Quang nhấn mạnh, sau khi tỉnh An Giang hạ xuống giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 7/9 thì một số địa phương có biểu hiện chủ quan, lơ là kéo theo việc xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng.

Do đó, đồng chí yêu cầu, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố phải khẩn trương thực hiện chủ động trong công tác phòng, chống dịch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện Chỉ thị 15, phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm.

Riêng các địa phương đang xảy ra dịch bệnh còn diễn biến phức tạp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát dịch, vùng nào áp dụng Chỉ thị 15, vùng nào áp dụng Chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, các vùng nguy cơ cao phải kiểm soát chặt, khoanh vùng và các “vùng xanh” phải bảo vệ, giữ vững…

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam