THẾ GIỚI NGÀY QUA

Ấn Độ: Hợp tác quốc phòng với Pháp

Tại cuộc gặp ngày 27-10, ở New Delhi, giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman và người đồng cấp Pháp Florence Parly, hai nước cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng song phương như là một cột trụ chủ chốt trong quan hệ đối tác chiến lược. Hai bên nhất trí một loạt biện pháp nhằm mở rộng quan hệ quân sự, trong đó ấn định tiến hành cuộc tập trận hải quân chung mang tên "Varuna" trong năm 2018, cũng như hợp tác chống khủng bố.

Nga: Cơ cấu lại nợ cho Venezuela

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, Moscow đồng ý với Venezuela về các điều khoản chung liên quan việc cơ cấu lại tổng số nợ ba tỷ USD mà Venezuela nợ Nga. Trong đó, việc gia hạn thanh toán được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu bao gồm những điều khoản rất thuận lợi, với khoản trả nhỏ trong khả năng của Venezuela; phần lớn số nợ còn lại được chi trả trong giai đoạn hai.

Syria: Bác cáo buộc sử dụng khí độc

Chính phủ Syria chỉ trích rằng, báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) cáo buộc Damascus sử dụng khí độc sarin trong cuộc tiến công thị trấn Khan Sheikhun hồi tháng 4 là "xuyên tạc sự thật". Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cho rằng, báo cáo của LHQ có nhiều điểm mâu thuẫn và bằng chứng không được xác minh. Nga sẽ phân tích và sớm công bố kết quả. Theo ông Ryabkov, một số bên lợi dụng báo cáo của LHQ để giải quyết vấn đề liên quan Syria theo hướng có lợi cho họ.

Bahrain: Đánh bom nhằm vào cảnh sát

Ngày 27-10, tại làng Gít-háp, ngoại ô thủ đô Manama của Bahrain, đã xảy ra vụ đánh bom khủng bố, làm ít nhất một cảnh sát chết, tám cảnh sát bị thương. Theo Bộ Nội vụ Bahrain, một nhóm khủng bố đã tiến công xe buýt trên đường cao tốc bằng một quả bom tự chế. Đây là vụ khủng bố mới nhất trong loạt vụ tiến công lực lượng cảnh sát ở Bahrain, nơi Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đặt căn cứ.