An cư cho đồng bào vùng thiên tai

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai đã giảm số thôn, buôn từ 21 xuống còn 11. Trong giai đoạn này, xã xác định ổn định đời sống cư dân vùng thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là bố trí định canh, định cư cho người dân trước khi mùa mưa lũ về.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 cùng lực lượng xung kích giúp người dân xây dựng khu tái định cư tại xã Ia Hiao.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 cùng lực lượng xung kích giúp người dân xây dựng khu tái định cư tại xã Ia Hiao.

Ổn định từ cơ sở

Nhiều năm qua, xã Ia Hiao là một trong những địa bàn trọng điểm về thiên tai của tỉnh Gia Lai. Mỗi khi mùa mưa bão về, nước sông dâng cao đe dọa tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Gia Rai. Điệp khúc “chạy lũ” đêm ngày trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng, cản bước con đường phát triển của vùng đất này.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Phương cho biết, nhiều năm qua, người dân các thôn, làng trên địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, ngập úng, gây khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất và chăm sóc sức khỏe.

Vì vậy, ngay sau khi sắp xếp, ổn định đơn vị hành chính mới, địa phương xác định việc đầu tư xây dựng khu tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để bảo đảm nơi ở an toàn cho nhân dân. Chủ trương này được tỉnh chấp thuận, đồng thời lãnh đạo tỉnh thường xuyên trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và yên tâm phát triển lâu dài.

Tuy nhiên, để vận động đồng bào rời bỏ nơi ở gắn bó lâu đời đến nơi định cư mới tập trung là một nhiệm vụ đầy thách thức, đòi hỏi sự kiên trì cùng phương pháp dân vận khéo ngay từ cơ sở.

Tiêu biểu như thôn Chư Plah Jrai, thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Chư Knông và buôn Chư Plah Jrai cũ, hiện có 405 hộ dân, đều là người Gia Rai. Đây là cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, vì vậy việc tạo sự đồng thuận vừa là quá trình di dời, vừa là hành trình gắn kết, xây dựng một không gian sống mới ổn định, văn minh và bền vững cho đồng bào.

Bà Ksor Hoa, Trưởng thôn Chư Plah Jrai chia sẻ, nhờ sự kiên trì của bộ máy thôn mới với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đến nay có 40 hộ dân trong vùng nguy hiểm đồng thuận bốc thăm nhận đất tại khu tái định cư. Các hộ còn lại tiếp tục được vận động để sớm thống nhất tư tưởng, yên tâm chuyển đến nơi ở mới.

Đến nay, toàn xã Ia Hiao có 68/100 hộ dân thuộc diện vận động đã đồng thuận nhận đất. Kết quả này thể hiện hiệu quả của công tác dân vận khéo, qua đó giúp người dân sớm có cuộc sống ổn định hơn.

Mở ra mô hình tái định cư kiểu mẫu

Để kịp hoàn thành trước khi mùa bão lũ năm nay ập đến, nguồn vốn ngân sách từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực địa phương được tập trung khơi thông tối đa. Khu tái định cư được quy hoạch bài bản với hạ tầng thiết yếu đồng bộ theo phương châm “an cư mới lạc nghiệp”.

Hệ thống đường giao thông được bê-tông hóa, lưới điện quốc gia và nguồn nước sạch hợp vệ sinh được kéo đến tận nơi nhằm ứng phó hiệu quả các hình thái thời tiết cực đoan.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, nhằm giảm đến mức thấp nhất chi phí nhân công cho dân. Theo kế hoạch, từ ngày 16-31/7, 55 cán bộ, chiến sĩ quân đội thuộc Đại đội Bộ binh 1 (Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3-Thống Nhất) sẽ trực tiếp cắm bản, chung tay cùng người dân xây dựng những ngôi nhà mới.

Những ngày này, không khí trên công trường tái định cư ở Ia Hiao rộn ràng và đầy quyết tâm. Những người lính Bộ đội Cụ Hồ cùng lực lượng xung kích địa phương nhanh chóng bắt tay vào việc, trực tiếp tham gia xây dựng công trình nhà ở mới. Những giọt mồ hôi của các cán bộ, chiến sĩ hòa cùng nụ cười của người dân tạo nên hình ảnh đẹp về tình quân dân gắn bó.

Họ cùng nhau tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển tài sản, đổ móng và dựng tường những ngôi nhà mới. Tiến độ xây dựng được đẩy nhanh từng ngày, với mục tiêu giúp dân sớm có mái ấm ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Đồng chí Phạm Văn Phương nhấn mạnh: “Dự án hướng tới xây dựng một khu tái định cư vùng thiên tai đồng bộ về hạ tầng, khang trang về cảnh quan và an toàn trong sinh sống. Đây sẽ là nền tảng để người dân an cư, phát triển kinh tế lâu dài. Quan điểm của tỉnh và địa phương là kiến tạo một không gian sống bền vững, biến khu tái định cư thành điểm dân cư kiểu mẫu có chất lượng sống cao”.

Khi hoàn thành, những ngôi nhà mới cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ sẽ tạo điều kiện để người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Dự án xây dựng khu tái định cư mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng thiên tai, củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường đổi mới và phát triển của đất nước.

Ia Hiao đang từng bước biến vùng đất thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai thành một không gian sống bền vững, nơi an cư lạc nghiệp, niềm tin và khát vọng vươn lên được hiện thực hóa bằng những công trình cụ thể, thiết thực.

Có thể bạn quan tâm