Ai Cập thu hút du khách Nga trở lại

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho phép nối lại các chuyến bay dân sự thông thường từ Nga tới thủ đô Cairo của Ai Cập. Ai Cập đang kỳ vọng hồi sinh ngành du lịch nhờ việc nối lại các chuyến bay với Nga sau hơn hai năm tạm dừng vì các lý do an ninh.

Nhiều du khách Nga tới các khu nghỉ dưỡng ở Ai Cập.
Nhiều du khách Nga tới các khu nghỉ dưỡng ở Ai Cập.

Sắc lệnh của Tổng thống Nga về nối lại các chuyến bay giữa Nga với thủ đô Cairo của Ai Cập có hiệu lực từ ngày 2-1. Tuy nhiên, văn kiện này chưa dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay của Nga đến những địa điểm khác của Ai Cập. Nga đã dừng đường bay tới Ai Cập từ tháng 11-2015 sau vụ tai nạn máy bay chở khách của hãng hàng không Nga tại bán đảo Sinai của Ai Cập khiến 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Ai Cập đã tăng cường an ninh tại các sân bay nhằm đáp ứng yêu cầu của Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm Ai Cập của Tổng thống Nga Putin vào tháng 12-2017, hai nước đã ký một thỏa thuận cho phép nối lại các chuyến bay trực tiếp giữa hai bên. Việc nối lại hoạt động vận tải hành khách đường không của Nga sẽ bắt đầu từ sân bay quốc tế Cairo và dần dần mở rộng đến các sân bay khác của các thành phố nghỉ mát Sam En Sếch và Hắc-ga-đa, những điểm đến ưa thích của du khách Nga.

Ai Cập hy vọng việc nối lại các chuyến bay của Nga sẽ tác động tích cực đến ngành du lịch. Năm 2011, trước khi “Mùa xuân A-rập” nhấn chìm nhiều quốc gia Bắc Phi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, Ai Cập đã đón khoảng 2,8 triệu lượt du khách Nga. Hiện nay, đất nước Kim tự tháp đang lên kế hoạch nhằm thu hút trở lại số du khách Nga, thậm chí tăng gấp hai lần con số này trong tương lai gần. Cựu Giám đốc Cơ quan Xúc tiến du lịch Ai Cập X.Ma-mút khẳng định, việc nối lại các chuyến bay giữa Nga và Ai Cập cho thấy Moscow đánh giá cao các biện pháp an ninh hàng không được Cairo triển khai tại các sân bay nhằm bảo đảm an toàn cho khách quốc tế, nhất là khách Nga. Nếu năm 2017 chỉ có khoảng 90 nghìn khách Nga tới Ai Cập, thì sau quyết định nối lại các chuyến bay, con số này sẽ tăng lên hai triệu vào năm 2018, đồng thời khiến tỷ lệ đặt phòng khách sạn tăng mạnh tại các thành phố nghỉ mát.

Quyết định ngừng bay của Moscow đã giáng một đòn chí mạng vào ngành công nghiệp du lịch của Ai Cập bởi đây là một trong bốn nguồn thu ngoại tệ chính của nền kinh tế đất nước Bắc Phi, vốn phải chịu những cú sốc liên tiếp do khủng hoảng chính trị và an ninh từ năm 2011. Ngành du lịch Ai Cập sử dụng khoảng bốn triệu người lao động và mang về doanh thu khoảng 13 tỷ USD trong năm 2010, với hơn 14,7 triệu du khách thăm đất nước Kim tự tháp, trong đó có khoảng ba triệu khách Nga. Sau vụ tai nạn máy bay Nga, ngành du lịch Ai Cập đã bị ảnh hưởng nặng nề khi doanh thu giảm từ 6,1 tỷ USD trong năm 2015 xuống 3,4 tỷ USD năm 2016. Cùng với các kế hoạch cải cách kinh tế, Ai Cập đang nỗ lực phục hồi ngành công nghiệp không khói vốn từng đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc gia Bắc Phi này.

Có thể bạn quan tâm