Ai Cập muốn đăng cai Thế vận hội Olympic 2036

NDO -

Ai Cập mong muốn tổ chức Thế vận hội Olympic 2036 và trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, Bộ trưởng Thể thao Ashraf Sobhi cho biết ngày 2/1.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Phát biểu với kênh tin tức Sky News Arabia, Bộ trưởng Sobhi thông báo rằng Ai Cập sẽ trình đơn xin tổ chức Thế vận hội Olympic 2036 lên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

Sobhi cho biết thêm, vài tuần trước, ông đã đề cập đến vấn đề này với Chủ tịch Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia châu Phi, Mustapha Berraf, người đã cam kết hỗ trợ Ai Cập đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2036.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các quan chức chính phủ và ngành thể thao quốc gia này sẽ tiếp tục đánh giá các khía cạnh kỹ thuật, hậu cần và tài chính trước khi gửi yêu cầu chính thức lên IOC.

Bô trưởng Sobhi nói thêm, sự quan tâm của Chủ tịch IOC Thomas Bach, cũng là yếu tố khích lệ, báo hiệu rằng châu Phi có thể đăng cai Thế vận hội Mùa hè.

Ngoài Ai Cập, Ấn Độ, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine cũng bày tỏ mong muốn đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic 2036, trong khi Thế vận hội Olympic trẻ năm 2026 sẽ diễn ra tại Senegal.