97,6% tổng số lực lượng lao động của Lào có việc làm

NDO - Theo Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Baykham Khattiya, dân số Lào hiện có khoảng 7,4 triệu người, tổng số lực lượng lao động có khoảng 2,5 triệu người, trong đó khoảng 2,4 triệu người có việc làm, tương đương 97,6% tổng số lực lượng lao động.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên Công ty Star Telecom tại Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Nhân viên Công ty Star Telecom tại Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa IX đang diễn ra tại thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Baykham Khattiya đã báo cáo về kết quả công tác tạo việc làm, phát triển tay nghề lao động để giải quyết vấn đề thất nghiệp.

Theo Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, căn cứ kết quả khảo sát lực lượng lao động năm 2022 cho thấy dân số Lào có khoảng 7,4 triệu người, số người từ 15 tuổi trở lên khoảng 5,4 triệu người, lực lượng lao động có khoảng 2,5 triệu người, trong đó khoảng 2,4 triệu người có việc làm, tương đương 97,6% tổng số lực lượng lao động.

Cơ cấu lực lượng lao động có công ăn việc làm phân bổ theo cơ cấu kinh tế gồm: lĩnh vực nông nghiệp có khoảng 1,4 triệu người, chiếm 56,8%; lĩnh vực công nghiệp có khoảng 252,4 nghìn người, chiếm 10,2%; lĩnh vực dịch vụ có khoảng 814,3 nghìn người, chiếm khoảng 33%.

Bà Baykham Khattiya cho biết, đối với công tác tạo việc làm và giải quyết tỷ lệ thất nghiệp, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã khuyến khích các đơn vị kinh tế bao gồm cả khu vực kinh tế nhà nước, doanh nghiệp, các đặc khu kinh tế và các dự án đầu tư tổ chức tìm kiếm việc làm cả ở trong và ngoài nước gắn với chương trình quốc gia, qua đó tạo được việc làm cho 73.541 người, vượt 34,9% so với kế hoạch, trong đó có 20.930 người làm việc trong nước và 52.611 người đi làm việc tại nước ngoài.

Bằng sự nỗ lực cố gắng tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động của Chính phủ Lào, số người thất nghiệp, chưa có công ăn việc làm ổn định năm 2021 khoảng 496.918 người và có xu hướng giảm.

Theo dữ liệu báo cáo hành chính, số người thất nghiệp, chưa có công ăn việc làm ổn định năm 2022 là 423.427 người, con số này không bao gồm người lao động tự do và người hoạt động kinh doanh theo hộ gia đình. Tỷ lệ thất nghiệp theo kết quả khảo sát lực lượng lao động năm 2022 là 2,4%, tương đương khoảng 61.207 người.

Trong thời gian qua, Chính phủ Lào đã có nhiều cố gắng trong việc tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, nhất là sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho nhiều công ty phải đóng cửa hoặc tạm thời ngừng sản xuất. Vào tháng 10 và tháng 11 vừa qua, hai hội chợ việc làm được tổ chức lần lượt tại Xiengkhouang và thủ đô Vientiane, tạo cơ hội việc làm cho hàng chục nghìn lao động.