9 đội bóng tranh tài tại Giải Fusal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023

NDO - Chiều 28/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Họp báo-họp kỹ thuật Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Bốc thăm các đội thi đấu ở các bảng A, bảng B, Giải Fusal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023.
Bốc thăm các đội thi đấu ở các bảng A, bảng B, Giải Fusal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023.

Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023 diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/6/2023 với 9 đơn vị tham gia gồm: Đại học Tây Nguyên, Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường đại học Luật Hà Nội - Phân hiệu tại Đắk Lắk, Cao đẳng Bách khoa Tây nguyên, Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên, Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, Đại học Đà Lạt, Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

Giải sẽ thi đấu theo Luật Futsal của Liên đoàn Bóng đá thế giới và quy chế của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng sự điều hành của các trọng tài quốc gia với thể thức thi đấu: 9 đội bóng được chia làm 2 bảng, bảng A gồm 5 đội, bảng B gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn các đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng thi đấu bán kết, chung kết.

9 đội bóng tranh tài tại Giải Fusal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023 ảnh 1
Ông Phạm Thanh Sang, Trưởng Ban Tổ chức giải đấu phát biểu tại buổi họp báo-họp kỹ thuật.

Ông Phạm Thanh Sang, Trưởng Ban Tổ chức giải đấu cho hay: “Sự kiện Giải Futsal sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023 khởi tranh đánh dấu lần đầu tiên Giải futsal dành cho đối tượng là sinh viên được tổ chức theo khu vực hướng tới mục tiêu tạo ra sân chơi futsal toàn quốc cho giới trẻ và quảng bá sâu hơn nữa bộ môn này.

Ban Tổ chức mong muốn giải đấu sẽ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao nói chung và bóng đá futsal nói riêng trên toàn quốc”.

Về cơ cấu giải thưởng, Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực Tây Nguyên năm 2023 sẽ bao gồm: Cúp, huy chương vàng, cờ và giải thưởng 20 triệu đồng cho đội vô địch; 10 triệu đồng cho đội thứ hai; 5 triệu đồng cho đội thứ ba cùng các giải phụ như: Giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới… và các giải thưởng phụ bằng hiện vật của nhà tài trợ đồng hành Động Lực.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, Ban Tổ chức giải đã tranh thủ sự phối hợp của Công an tỉnh Đắk Lắk cũng như ngành y tế để hỗ trợ, bảo đảm y tế, anh ninh trật tự trong suốt thời gian giải đấu diễn ra cũng như kiểm soát tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho vận động viên.

Theo ông Long, Đắk Lắk là địa phương có kinh nghiệm tổ chức các giải thi đấu thể dục, thể thao thường xuyên nên sẽ bảo đảm tốt nhất về điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu của giải. Trong đó, Ban Tổ chức giải cũng đã nâng cấp hệ thống mạng internet, bố trí nơi ăn, ở cho các đoàn gần khu vực thi đấu.

Lịch thi đấu và phát sóng quý độc giả có thể xem tại vovlive.vn