70 công nhân, kỹ sư được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh

NDO -

NDĐT - Tối 26-7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 3- năm 2018.Chiều 26-7, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt 70 đại biểu là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động được tôn vinh tại lễ trao Giải thưởng Nguyễn Ðức Cảnh lần thứ 3.

Giao lưu tại Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III- năm 2018.
Giao lưu tại Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III- năm 2018.

Dự lễ trao giải thưởng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, và đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ ngành T.Ư, đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý được Tổng LĐLĐ Việt Nam được xét, trao tặng 5 năm một lần cho công nhân, lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp (DN) thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong lao động sản xuất; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ.

Báo cáo về quá trình xét chọn giải thưởng, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III được xét chọn kỹ lưỡng từ cơ sở, tiêu chí xét chọn lần này cao hơn hai lần trước, trong đó nhấn mạnh vào tiêu chí có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao. Theo đó, tổng số đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật do 70 cá nhân được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần này là 781 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, với tổng giá trị làm lợi hơn 74 nghìn tỷ đồng. Các cá nhân được xét chọn giải thưởng lần thứ III, năm 2018 đều là những công nhân, kỹ sư trực tiếp lao động sản xuất, công tác trong các loại hình DN, các lĩnh vực công tác khác nhau.

Các cá nhân được tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, dù là công nhân, kỹ thuật viên đang trực tiếp lao động sản xuất, trong các loại hình doanh nghiệp, dù ở các lĩnh vực công tác khác nhau, có trình độ học vấn, có tay nghề và điều kiện làm việc khác nhau song họ có một điểm chung là trình độ chuyên môn tay nghề vững vàng, say mê lao động sáng tạo, mẫu mực trong đạo đức và lối sống, có tinh thần lạc quan, luôn biết vượt qua những khó khăn của bản thân, của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời họ luôn luôn khát khao tìm hiểu, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến trong lao động sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, cải thiện điều kiện làm việc góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bản thân và góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Những cá nhân được nhận Giải thưởng, thực sự đã trở thành những người thầy, người anh trong tổ, đội, phân xưởng giúp doanh nghiệp đào tạo, dìu dắt đội ngũ CNLĐ trẻ nắm vững tay nghề, kỹ thuật làm việc hiệu quả, nhanh chóng tiếp thu và làm chủ khoa học công nghệ, kỹ năng làm việc hiệu quả, nhanh chóng tiếp thu và làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, thể hiện được tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt lên những khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương 70 cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần này; đồng thời mong muốn anh, chị em được nhận giải thưởng tiếp tục phát huy nhiệt huyết và sự năng động, sáng tạo trong lao động, tạo ra nhiều sáng kiến, sáng tạo có hiệu quả thiết thực, làm lợi cho doanh nghiệp, đất nước. Từ những tấm gương công nhân lao động tiêu biểu được trao giải thưởng hôm nay sẽ lan tỏa sâu rộng để mỗi công nhân học tập noi theo, phấn đấu trở thành những công nhân lành nghề có kiến thức, kỹ năng và lối sống đẹp, góp phần quan trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Nhằm phát huy và nâng cao hơn nữa hiệu quả của Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy Đảng và tổ chức công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khóa XI) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Các cấp công đoàn cần trung đào tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ công nhân lao động, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong trào thi đua "Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp chính quyền, các ngành chức năng, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cần chủ động phối hợp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân lao động; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động và gia đình họ; xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tại lễ trao giải thưởng, 30 cá nhân xuất sắc nhất vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có nhiều sáng kiến, sáng tạo, được áp dụng vào thực tiễn đem lại giá trị làm lợi cao.

* Chiều 26-7, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt 70 đại biểu là đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động (CNLÐ) được tôn vinh tại lễ trao Giải thưởng Nguyễn Ðức Cảnh lần thứ 3. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự vui mừng được gặp mặt 70 công nhân, lao động tiêu biểu xuất sắc được nhận Giải thưởng Nguyễn Ðức Cảnh, đồng thời biểu dương Tổng LÐLÐ Việt Nam đã có sáng kiến tạo nên một giải thưởng đặc biệt dành riêng cho những CNLÐ trực tiếp sản xuất có nhiều sáng kiến, sáng tạo. Chủ tịch QH nêu rõ, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh thời cơ, thuận lợi, còn có những thách thức, diễn biến khó lường, đặt ra những yêu cầu mới cho cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó có tổ chức Công đoàn Việt Nam. Do đó, thời gian tới, tổ chức công đoàn tập trung quan tâm những vấn đề: Tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhận thức, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước, hiện thực hóa thành hành động thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua, khen thưởng. Tinh thần thi đua phải thể hiện bằng công việc hằng ngày, bằng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng phù hợp, tạo bước chuyển biến mới về chất của công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng khen thưởng người lao động tiêu biểu cùng với việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Quan tâm nhiều hơn nữa đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và nâng cao đời sống của công nhân, người lao động.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn những cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Ðức Cảnh làm nòng cốt trong tuyên truyền, giải thích để người lao động nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thận trọng, cảnh giác trước những đối tượng lợi dụng dân chủ, lòng yêu nước, kích động, lôi kéo, xúi giục người lao động tụ tập trái phép,… gây mất trật tự an toàn xã hội. Ðồng thời tiếp tục tiên phong, gương mẫu, học hỏi, nghiên cứu, có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật thiết thực, hiệu quả trong lao động sản xuất, trở thành động lực cổ vũ công nhân, lao động vươn lên lập nhiều thành tích mới.