6.000 vận động viên tranh tài tại giải chạy bộ Run To Live

NDO - Ngày 10/3, tại đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ R12 đến N13) thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 6.000 vận động viên đến từ khắp nơi trên cả nước và nước ngoài đã tranh tài tại Giải chạy Run To Live-Chạy vì cuộc sống lần thứ nhất năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Các vận động viên tranh tài tại giải chạy bộ Run To Live lần 1 năm 2024.
Các vận động viên tranh tài tại giải chạy bộ Run To Live lần 1 năm 2024.

Đây là hoạt động thể thao do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Miracle Entertainment Group phối hợp tổ chức

Góp mặt tại giải chạy này có các tên tuổi hàng đầu của làng marathon Việt Nam như: Hoàng Nguyên Thanh, nhà vô địch SEA Games 31; Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Hồng Lệ, Huy chương đồng SEA Games 31;…

6.000 vận động viên tranh tài tại giải chạy bộ Run To Live ảnh 1
Hoàng Thị Ngọc Hoa (giữa), Phạm Thị Hồng Lệ (phải) lần lượt về Nhất và Nhì giải chạy Run to Live-Chạy vì cuộc sống 2024.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, ở cự ly 21km của nam, Hoàng Nguyên Thanh đã về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 9 phút 29 giây; ở nội dung 21km của nữ, vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa giành chiến thắng với thời gian 1 giờ 17 phút 40 giây; còn Phạm Thị Hồng Lệ về đích vị trí thứ 2 với thời gian 1 giờ 22 phút.

Tại giải đấu năm nay, Ban tổ chức còn trao thêm 2 giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng/giải dành cho các vận động viên (nam và nữ) phá kỷ lục ở cự ly bán marathon 21km. Tuy nhiên, không có vận động viên nào phá kỷ lục.

6.000 vận động viên tranh tài tại giải chạy bộ Run To Live ảnh 2
Hoàng Nguyên Thanh (giữa) giành chiến thắng cự ly 21km marathon tại giải chạy Run to Live.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, hoạt động thể thao này nhằm lan tỏa động lực tập luyện và thi đấu chạy bộ, truyền cảm hứng và rèn luyện lối sống lành mạnh, hạnh phúc; tạo sân chơi thu hút đông đảo cộng đồng chạy bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước cùng đăng ký tham dự.