500 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát tham gia diễn tập cứu nạn, cứu hộ sự cố giao thông đường thủy

NDO -

NDĐT – Sáng 7-6, tại Đồng Tháp, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã tham gia diễn tập bảo đảm ANTT, ATGT, cứu nạn, cứu hộ sự cố giao thông nghiêm trọng do thiên tai, bão, lũ năm 2016 do Cục Cảnh sát giao thông ( Bộ Công an) tổ chức.

 500 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát tham gia diễn tập cứu nạn, cứu hộ sự cố giao thông đường thủy

Vào hồi 8 giờ tại khu vực Phường 6 TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có giông, lốc, gió mạnh, mưa lớn, nước lũ trên sông chảy xiết. Trên sông Hậu Cứ phương tiện chở hàng biển kiểm soát ĐT 00161 chở 300 tấn hàng lưu thông từ ngã ba sông Tiền và Sông Hậu Cứ đến bến phà An Nhơn do gió to, nước chảy xiết mất chủ động đâm vào phương tiện chở khách ngang sông biển kiểm soát ĐT 19985 chở 40 người làm phương tiện chở khách ngang sông mất chủ động, có nguy cơ chìm đắm, người trên phương tiện mất bình tĩnh, nhốn nháo, có người nhảy xuống sông.

Ngay sau đó, phương tiện biển kiểm soát ĐT 00503 chở 45 khách không kịp tránh đâm vào phương tiện chở hàng, gây nổ, cháy phương tiện chở khách. Hành khách hoảng loạn nhảy xuống sông.

Đây là tình huống giả định trong phương án diễn tập bảo đảm ANTT, ATGT, cứu nạn, cứu hộ sự cố giao thông nghiêm trọng do thiên tai, bão, lũ năm 2016 do Cục Cảnh sát giao thông ( Bộ Công an) tổ chức vào sáng 7-6, tại Đồng Tháp.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của 500 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị C67, Công an tỉnh Đồng Tháp, Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát PCCC các tỉnh Tây Nam bộ, nhân dân địa phương.

 500 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát tham gia diễn tập cứu nạn, cứu hộ sự cố giao thông đường thủy ảnh 1

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc diễn tập, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập cho biết: “Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, việc học tập, rèn luyện cứu người bị nạn là một trong những nội dung quan trọng được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, Cảnh sát đường thủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gắn liền với sông nước, các kỹ năng bơi cứu nạn và sử dụng phương tiện cứu nạn được huấn luyện thành thục có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ mang lại sự sống cho những người bị nạn trên sông nước mà còn bảo toàn được chính tính mạng của mình”.

 500 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát tham gia diễn tập cứu nạn, cứu hộ sự cố giao thông đường thủy ảnh 2

Sau hơn hai giờ triển khai, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp. Các lực lượng tham gia diễn tập đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn; chủ động phối hợp, hiệp đồng thực hiện thành thạo các thao tác nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn theo tình huống đặt ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Qua đó góp phần rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu, năng lực chỉ huy chỉ đạo xử lý các tình huống phối hợp, tìm kiếm, cứu nạn; tính cơ động nhanh, chủ động về người và phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố, tai nạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Những kinh nghiệm và bài học rút ra qua cuộc diễn tập là cơ sở rất quan trọng cho các đơn vị nghiên cứu, vận dụng chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra.

 500 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát tham gia diễn tập cứu nạn, cứu hộ sự cố giao thông đường thủy ảnh 3

Phát biểu chỉ đạo sau khi kết thúc cuộc diễn tập, trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị: Trong bối cảnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ ngày càng rõ nét, đang có những tác động tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế, an ninh trật tự và an sinh xã hội , lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng Cảnh sát giao thông sau cuộc diễn tập tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm. Chủ động nghiên cứu, khảo sát đề xuất xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập các dạng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tính chất, địa hình, địa bàn, thời tiết từng vùng, từng địa phương. Phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, khắc phục trước tác động của biến đổi khí hậu, lụt, bão, thiên tai làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy.