50 năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội

50 năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội

Ngày 18-1 tại Hà Nội, Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày ra số đầu (1957-2007) và trao giải thưởng Cuộc thi Truyện ngắn 2005-2006.

Tháng 7-1957, Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam quyết định xuất bản Tạp chí Văn nghệ Quân đội với nhiệm vụ sáng tác các tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đông đảo các nhà văn đã lên đường ra mặt trận, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị và xuất bản hai tờ tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng miền nam, Văn nghệ Quân giải phóng Trung Trung Bộ. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng với hai tờ tạp chí này, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã thật sự trở thành người bạn đường thân thiết của người lính; là nơi tập hợp, bồi dưỡng những cây bút văn học ở khắp các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng.

50 năm qua, nền văn học nước ta đã hình thành một đề tài, đội ngũ chuyên viết về chiến tranh nhân dân và người lính mà Tạp chí Văn nghệ Quân đội là trung tâm lớn có công đào tạo, nuôi dưỡng bao thế hệ nhà văn trưởng thành, tỏa sáng. Nhiều nhà văn được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng trong nước, quốc tế về văn học; tập thể Tạp chí Văn nghệ Quân đội vinh dự được Ðảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Ðơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý.

Tại lễ kỷ niệm, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã trao tặng giải thưởng cuộc thi Truyện ngắn 2005-2006. Kết quả gồm: một giải nhất cho tác giả Vũ Xuân Tửu (Tuyên Quang), với các truyện: Chuyện ở bản Pi-át, Cỏng Hò, Bí mật cuốn gia phả; ba giải nhì cho các tác giả: Thu Trân (Ðồng Nai), với truyện ngắn Xóm Sở Mỹ; Lê Hoài Lương (Bình Ðịnh) với truyện Tiếng chuông chiều; Niê Thanh Mai  (Ðác Lắc), với các truyện Cơn mưa trắng xóa, Cửa sổ không có chấn song; bốn giải ba, sáu giải tư cho các tác giả khác.

Có thể bạn quan tâm