5 năm thực hiện đề án Ngày Quốc tế hạnh phúc

Ngày 28-6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3 và Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Đến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Việt Nam đã có nhiều chương trình hành động, chiến lược, đề án, phát triển bền vững, trong đó có chương trình xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa… nhưng thực tế vẫn có nơi, có lúc chưa thực hiện tốt bởi các địa phương đang chịu sức ép về phát triển kinh tế, tập trung nguồn lực vào các mục tiêu kinh tế trước mắt.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để có cuộc sống hạnh phúc cần tập trung vào các nhiệm vụ sau: mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng cần hiểu biết về luật pháp để không vi phạm; các đơn vị chức năng cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi người dân trong cộng đồng; bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật cũng cần phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; con người muốn có hạnh phúc lâu dài phải có niềm tin vào tương lai và những điều tốt đẹp; chú trọng việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, cháu, thế hệ trẻ ở cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

* Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), ngày 28-6, tại Công viên Tứ Tượng (TP Huế), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Ngày hội gia đình với chủ đề “Phụ nữ sản xuất kinh doanh, chế biến tiêu dùng sạch” và hội thi “Bữa cơm an toàn” năm 2018. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội thi “Bữa cơm an toàn”; triển lãm nông sản sạch, hàng thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường do phụ nữ sản xuất; truyền thông an toàn thực phẩm; tư vấn sức khỏe và các trò chơi dân gian,...

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, gắn kết yêu thương, tôn vinh giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; là dịp giao lưu học hỏi và cơ hội hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng giữa các gia đình và các địa phương.