28 cán bộ coi thi vắng mặt trong buổi thi môn Toán ở Hà Nội

NDO -

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, theo tổng hợp nhanh từ 172 điểm thi trên toàn địa bàn thành phố trong buổi thi môn Toán vào lớp 10 có 476 thí sinh không tham gia làm bài, bốn thí sinh vi phạm quy chế và 28 cán bộ coi thi vắng mặt trong sáng 18-7.

Các thí sinh sau buổi thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm).
Các thí sinh sau buổi thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm).

Về vấn đề này, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Các trường hợp cán bộ coi thi vắng có lý do. Trung bình khoảng 6 điểm vắng một cán bộ coi thi. các trưởng điểm thi cho điều động lực lượng coi thi dự phòng thay thế để bảo đảm đúng quy chế. 

Theo quy chế thi, thí sinh có đủ số bài thi, không vi phạm quy chế đến mức bị hủy bài thi, không có bài thi điểm 0 thì mới đủ điều kiện xét tuyển. Như vậy, đối với 476 thí sinh vắng mặt trong môn Toán sẽ mất điều kiện xét tuyển vào các trường THPT công lập ở Hà Nội.

Nhận định chung về đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021, một số giáo viên Toán cho biết, đề thi được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh học sinh nghỉ học do dịch Covid-19 nên kiến thức được tập trung ở học kỳ I của lớp 9.

Giáo viên toán Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thầy giáo Nguyễn Mạnh Cường đánh giá đề có cấu trúc tương tự các năm trước. Đề phù hợp với đa số học sinh và phổ điểm sẽ rơi nhiều vào 7,5 - 8 điểm.

Cùng quan điểm trên, giáo viên Toán tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI, thầy giáo Hồng Trí Quang cho biết: Cấu trúc đề thi từ bài 1 đến bài 4 giống đề thi năm 2019. Tuy nhiên, không thấy xuất hiện đồ thị hàm bậc hai cũng như tam thức bậc hai. Mặc dù đây là kiến thức quan trọng trong chương trình học kỳ 2 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không đưa vào trong đề thi.

“Bài số 5 là một bài về phương trình vô tỉ nhưng vẫn dùng kiến thức về bất đẳng thức như các năm trước. Đề thi mới có ứng dụng thực tế của hình không gian mà chưa mạnh dạn cho nhiều bài toán ứng dụng thực tế hơn. Thí dụ như bài toán về ứng dụng của hàm số, các bài toán về tài chính. Hy vọng rằng đề thi môn Toán năm sau sẽ có nhiều sự đổi mới hơn” – thầy Quang nhận xét. 

Kết thúc môn thi cuối vào các trường THPT công lập, chiều 18-7, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp tục làm bài thi các môn chuyên.