26 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh

NDO -

Thông tin từ UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 16/11 cho biết, trong ngày hôm nay Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiếp tục trao quyết định hoàn thành cách ly y tế và giấy ra viện cho 26 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh.

Chiều 15/11, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trao giấy ra viện cho các bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh.
Chiều 15/11, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trao giấy ra viện cho các bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh.

Các bệnh nhân này sau thời gian được chăm sóc, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, sức khỏe ổn định, đủ điều kiện ra viện để bàn giao về địa phương quản lý; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố yêu cầu các địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ, kiểm tra, theo dõi sức khỏe hằng ngày đối với 6 trường hợp đã được công nhận khỏi bệnh trong thời gian cách ly tại nhà theo quy định.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Uông Bí cho biết, đến thời điểm này trên địa bàn thành phố không phát sinh thêm ca F0 mới, các điểm dịch, ổ dịch đã được khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ.

Hiện, ngành giáo dục thành phố cũng đã có giải pháp cho học sinh các trường, lớp bảo đảm điều kiện an toàn phòng, chống dịch đi học trở lại. Các trường phải thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch. Đối với 18 trường, 30 lớp trên địa bàn phường Phương Đông, Phương Nam, Trưng Vương và các trường có học sinh F0, các lớp học có học sinh F1 tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Với các giải pháp quyết liệt trong truy vết, khoanh vùng và điều trị cho các trường hợp nhiễm Covid-19 cho thấy thành phố Uông Bí đã cơ bản khống chế tốt dịch, từng bước tạo tiền đề để địa phương sớm đưa các hoạt động chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, có kiểm soát trước đại dịch, khôi phục kinh tế - xã hội phát triển.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan