24 giờ: Vui Tết Trung thu năm 2015 tại Xin-ga-po

Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Xin-ga-po phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po vừa tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2015, chủ đề “Quê hương Việt Nam - Trung thu 2015”. Đông đảo gia đình người Việt Nam hiện sinh sống và làm việc tại Xin-ga-po đã đến tham gia chương trình.

* Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam thuộc cộng đồng người Việt Nam tại Ma-lai-xi-a tổ chức vui Tết Trung thu cho thiếu nhi Việt Nam. Đông đảo gia đình người Việt Nam phấn khởi đón Tết Trung thu.

* Đại sứ Thái-lan tại Pháp A.Chin-oa-nô cho biết, Thái-lan đã được bầu làm Chủ tịch Nhóm các nước đang phát triển (G-77), tổ chức liên Chính phủ lớn nhất quy tụ các nước đang phát triển là thành viên của Liên hợp quốc.

* Bên lề phiên họp Đại hội đồng LHQ tại Niu Oóc, Mỹ, nguyên thủ bốn nước Ấn Độ, Nhật Bản, Đức và Bra-xin tiến hành cuộc gặp cấp cao. Bốn nhà lãnh đạo khẳng định, cần cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ theo hướng mở rộng thành phần ủy viên thường trực, nhằm phản ứng tốt hơn trước những cuộc khủng hoảng toàn cầu.

* Tại cuộc họp cấp cao của LHQ về phát triển bền vững tại Niu Oóc, Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê tuyên bố, nước này sẽ viện trợ không hoàn lại 200 triệu USD cho các nước nghèo nhằm tăng cường đóng góp vào sự phát triển bền vững.

* Ngay sau khi các nhà lãnh đạo trên thế giới thông qua Chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững, LHQ đã đưa ra một chiến lược mới đầy táo bạo để ngăn ngừa những trường hợp tử vong không đáng có ở phụ nữ, trẻ em và trẻ vị thành niên, với chi phí hơn 25 tỷ USD trong 5 năm tới.

* Bộ Ngoại giao Phi-gi cho biết, Phi-gi và On-đu-rát vừa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao nhằm tăng cường quan hệ song phương, tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

* QH Bô-li-vi-a họp phiên bất thường và thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp, mở đường cho Tổng thống đương nhiệm E.Mô-ra-lết tiếp tục tham gia tranh cử vào năm 2019.

* Tổng thống Bra-xin Đ.Rút-xép khẳng định, nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào của nước này cho phép nền kinh tế lớn nhất Mỹ la-tinh sẵn sàng đối phó những biến động của đồng USD. Đồng nội tệ Bra-xin bị rớt giá xuống mức kỷ lục, còn 4,24 rê-an ăn một USD trong tuần qua, do thị trường chứng khoán nước này lao dốc.

* Tại Áp-ga-ni-xtan, ít nhất 67 tay súng nổi dậy bị tiêu diệt, 34 tên bị thương và 13 tay súng bị bắt trong một chiến dịch do các lực lượng Áp-ga-ni-xtan tiến hành tại 10 tỉnh, thành phố ở nước này.

* Cử tri vùng Ca-ta-lô-ni-a, đông-bắc Tây Ban Nha hôm qua đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương được coi là quan trọng nhất trong lịch sử vùng đất này và có thể quyết định tương lai của xứ Ca-ta-lăng trong Tây Ban Nha.

* Ác-mê-ni-a đe dọa trả đũa A-déc-bai-gian bằng các đợt pháo kích, đồng thời cáo buộc Ba-cu vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh từng khép lại cuộc chiến tranh đẫm máu giữa hai nước liên quan khu vực tranh chấp Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc cách đây 20 năm.

* Một đoạn vi-đê-ô chiếu cảnh các sĩ quan cảnh sát bắn chết một người đàn ông da màu ngồi trên xe lăn ở TP Uyn-minh-tơn, bang Đi-lơ-oe đã làm bùng phát các cuộc tranh cãi ở Mỹ. Sở Tư pháp bang này đang điều tra vụ việc.

* Ít nhất 10 người nhập cư chết khi chiếc thuyền chở họ trên đường tới đảo Cốt, Hy Lạp bị chìm ở Biển A-e-gân, ngoài khơi phía tây-nam Thổ Nhĩ Kỳ.

* Cao ủy phụ trách khu vực của Liên hiệp châu Âu (EU) G.Han cho rằng, EU có thể sắp đối mặt làn sóng di cư mới từ Li-băng. Hiện Li-băng đang quá tải vì nước này đã tiếp nhận hơn 1,1 triệu người tị nạn Xy-ri.

* Nhà lãnh đạo tối cao I-ran A.Kha-mê-nây yêu cầu A-rập Xê-út xin lỗi về vụ giẫm đạp tại Thánh địa Mếch-ca ngày 24-9 vừa qua làm 770 người chết, trong đó có 144 người I-ran.