Tự hào những chiến công

20 năm Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô

Ra đời cách đây 20 năm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (E22) đã đồng hành cùng lực lượng Cảnh sát cơ động vượt qua mọi khó khăn, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm nguy hiểm, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân nơi đơn vị đóng quân.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội XIII của Đảng.
Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội XIII của Đảng.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô có tên gọi trước đây là Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc Thủ đô, được thành lập theo Quyết định số 2619 ngày 21/10/2003 của Bộ trưởng Công an trên cơ sở nâng cấp, sáp nhập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động mạnh số 2 và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp.

Thực hiện Nghị định số 77-NĐ/CP của Chính phủ, Quyết định số 4188 ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, ngày 25/7/2014, Bộ trưởng Công an có Quyết định số 4189/QĐ-BCA kiện toàn lại tổ chức bộ máy và đổi tên thành Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (phiên hiệu là E22) thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Với vị trí chức năng là đơn vị tác chiến đặc biệt, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động mạnh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự xã hội; tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, lũ lụt, hỏa hoạn.

Những ngày đầu mới thành lập, Trung đoàn gặp nhiều khó khăn về doanh trại, nơi ăn, ở, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu. Được sự quan tâm của lãnh đạo Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (trước đây) và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, chỉ trong một thời gian ngắn, Trung đoàn nhanh chóng ổn định về tổ chức; khẩn trương nghiên cứu, xây dựng được các nội dung, chương trình huấn luyện phù hợp; tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ; từng bước khắc phục mọi khó khăn, gian khổ lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống Anh hùng của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, 20 năm qua, cùng với các lực lượng trên mặt trận đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự, Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ “thường xuyên luyện tập, ứng trực, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống”.

Trung đoàn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên: Ứng trực, tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc, các cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội; các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam như hội nghị cấp cao ASEAN, APEC; bảo vệ các nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Hà Nội; các ngày lễ trọng đại của dân tộc, sự kiện văn hóa, thể thao tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh đó, Trung đoàn luôn sẵn sàng tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên các địa bàn trọng điểm của cả nước khi có lệnh của cấp trên.

Chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đã nhiều lần ra quân thực hiện các nhiệm vụ đột xuất; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tham gia các chuyên án chống buôn lậu, phá các tụ điểm đánh bạc tại các địa phương Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên, triệt phá các tụ điểm khai thác cát trái phép tại Hà Nội, Hải Phòng; bảo vệ các sự kiện trọng đại của đất nước kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Lễ Phật đản Liên hợp quốc tổ chức tại Bái Đính (Ninh Bình); năm 2019 phối hợp Công an TP Hà Nội bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên; tăng cường cho Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an triệt phá tụ điểm khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Văn Giang, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; năm 2020, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội trong thời gian thi công tường rào sân bay Miếu Môn...; công tác cứu nạn, cứu hộ Trung đoàn luôn phối hợp các lực lượng phòng cháy, chữa cháy hỗ trợ quân đội và các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng tại nhiều địa phương.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân theo phương châm “Đảng lãnh đạo là then chốt, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, yếu tố quyết định thành bại là sức mạnh toàn dân”. Trong những năm qua, đơn vị đã tổ chức hàng trăm cuộc hành quân dã ngoại, với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia đến các vùng phức tạp về an ninh trật tự để tổ chức nắm tình hình, xây dựng phương án tác chiến, hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục khó khăn, thu hoạch mùa màng, làm đường...

Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện theo từng giai đoạn của đất nước, bảo đảm bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị luôn được Trung đoàn chú trọng và kết hợp giữa huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao, huấn luyện theo phương án tác chiến, diễn tập theo phương án và tổ chức hành quân dã ngoại, thông qua các lần ra quân làm nhiệm vụ, phân tích, dự báo các âm mưu thủ đoạn, tính chất của các loại tội phạm, các cuộc biểu tình gây rối, bạo loạn, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm sử dụng vũ khí nóng.

Với niềm tin tưởng và tự hào, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng rèn cán, luyện quân, nâng cao ý chí và bản lĩnh cách mạng, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách; xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất, trong sạch vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Với những thành tích, chiến công đã đạt được, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và lãnh đạo các cấp ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Tập thể Trung đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (năm 2008); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (năm 2013); 2 Huân chương Chiến công hạng ba (năm 2011, 2014); 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2008, 2011).

Hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân đã được Bộ Công an; các bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các cấp tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu...