14 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam năm 2020

NDO -

Trong khuôn khổ Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 14, khóa XI, diễn ra ngày 6-1 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố 14 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước năm vừa qua.

Các đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020 tại Nghệ An.
Các đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020 tại Nghệ An.

Đứng đầu danh sách là Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020. Diễn ra trong hai ngày 30 và 31-5-2020 tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Đại hội có sự tham gia của 401 đại biểu là các cán bộ, đoàn viên, thanh niên xuất sắc, điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các hoạt động, công tác xã hội, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã tham gia sáu diễn đàn với các chủ đề, nội dung lấy thanh niên làm trung tâm; giảm thiểu tối đa những vấn đề lý luận hàn lâm, tập trung vào những câu chuyện về nhận thức, tình cảm với Bác Hồ kính yêu, gắn với thực tiễn công việc của các đại biểu ở nhiều lĩnh vực.

Với chủ đề "Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam", tại Đợt hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2020), Hội Sinh viên Việt Nam đã lần thứ hai vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Qua đợt hoạt động, đã có 269 cá nhân được trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư; 100 sinh viên, mười tập thể được nhận Giải thưởng "Sao tháng Giêng" năm 2019;

Trong Đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam, T.Ư Đoàn đã trao tặng cựu TNXP, con em cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn 21 "Nhà nhân ái" trị giá hơn 1,25 tỷ đồng; 90 sổ tiết kiệm trị giá 310 triệu đồng; 700 phần quà trị giá 840 triệu đồng.

Cũng trong đợt hoạt động, T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan trao 10 "Nhà tình nghĩa", gần ba nghìn phần quà, 70 xe đạp; Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố vận động các nguồn lực trao 68 "Nhà tình nghĩa", hơn 20 nghìn phần quà, 170 sổ tiết kiệm... với tổng giá trị hơn 12,3 tỷ đồng tặng cựu TNXP, con em cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2020, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tiếp tục được T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai hiệu quả, trở thành điểm nhấn của những hoạt động tri ân các thế hệ cha anh; lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ tình yêu quê hương, đất nước; động viên thanh niên tu dưỡng, rèn luyện, sống có ích, có ý nghĩa, chứng tỏ bản lĩnh, sức sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Với chủ đề "Khát vọng thanh niên Việt Nam", Chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2020 đã thu hút 6,4 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội (tăng hơn 344% so với Chương trình năm 2019).

Qua hơn 800 câu hỏi gửi tới thủ lĩnh thanh niên Việt Nam, Chương trình đã cho thấy nhiều nét mới, sáng tạo về cả nội dung và hình thức. Nội dung đối thoại không chỉ còn gắn với chủ đề Tháng Thanh niên, mà được nâng tầm thành khát vọng, tầm nhìn của tuổi trẻ trong quá trình cống hiến cho Tổ quốc. Hình thức triển khai Chương trình cũng được chuyển sang các nền tảng trực tiếp thay vì nhiều điểm cầu như trước đây.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, nhưng đã thu hút tới gần 700 nghìn thí sinh trên cả nước tham gia. Theo các thống kê, đây là cuộc thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất trong tất cả các cuộc thi trực tuyến do T.Ư Đoàn tổ chức từ trước tới nay.

Cùng với đó, Cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" là một trong các hoạt động quan trọng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nhận được tới gần 4,5 triệu bài dự thi. Ban Tổ chức đã trao 240 giải thưởng tuần và 60 giải chung cuộc tặng các thí sinh xuất sắc. Trong đó, có sáu giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba và 24 giải khuyến khích.

Năm vừa qua, cặp đôi hai chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch" "San sẻ yêu thương cùng miền trung" là các mũi nhọn hiệu quả của tuổi trẻ cả nước trong phòng, chống dịch Covid-19 và trực tiếp hỗ trợ nguồn lực, sức trẻ đến với đồng bào chịu ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ.

Với chủ đề "Khát vọng Việt Nam", Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III - năm 2020 đã tập hợp 400 thanh thiếu nhi xuất sắc, tiêu biểu ở trong và ngoài nước. Đại hội đánh giá đầy đủ kết quả công tác tài năng trẻ Việt Nam, tuyên dương các tài năng trẻ giai đoạn 2015-2020; xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2020-2025; đề xuất các giải pháp chăm lo, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam trong thời gian tới.

Năm 2020, T.Ư Đoàn triển khai Chuỗi hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn làm kinh tế như hỗ trợ thanh niên nông thôn tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); xây dựng bộ sản phẩm truyền thông, giới thiệu về chương trình hợp tác xã; Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020; Triển lãm "Con đường nông sản"; Kỷ niệm 15 năm Giải thưởng Lương Định Của và Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2020...

Nằm trong khuôn khổ "Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2020", Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp lần thứ 2 và Hành trình Thanh niên khởi nghiệp lần thứ 3 đã đánh giá hiệu quả những kiến nghị, chính sách từ Diễn đàn lần thứ nhất - năm 2018; phân tích những động lực để cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam phát triển thời gian tới; nhận định những khó khăn của nền kinh tế sau đại dịch, ảnh hưởng tiêu cực đến các mục tiêu thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Nhằm cụ thể hóa phong trào "Mười nghìn bước chân mỗi ngày" và gây quỹ xây dựng 16 Nhà văn hóa cộng đồng tặng 16 dân tộc thiểu số rất ít người, Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" được khởi động từ tháng 6-2020, đến nay đã triển khai thành công hai chặng, trở thành phong trào với sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng vào nguồn quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng tặng 16 dân tộc thiểu số rất ít người.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020 có sự tham dự của 344 đại biểu thiếu nhi xuất sắc, tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc. Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã có sáng kiến mới về việc xây dựng, trao tặng công trình "Vì đàn em thân yêu" - Thư viện sách thiếu nhi trị giá 250 triệu tặng học sinh tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, T.Ư Đoàn đã triển khai Chuỗi hoạt động thúc đẩy hợp tác hữu nghị thanh niên Việt Nam - ASEAN như Talkshow "Thanh niên Việt Nam với ASEAN", Lễ tiếp kiến thanh niên ASEAN với Lãnh đạo cấp cao ASEAN, Hội nghị Lãnh đạo Thanh niên ASEAN, Hội nghị Hội đồng Sinh viên ASEAN lần thứ 4; Hội thảo các nhà khoa học trẻ ASEAN +3...

Bên cạnh đó, đáng chú ý còn có Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN, Chương trình Giao lưu Ngoại giao trẻ ASEAN, Chương trình Ngày hội Thanh niên Việt Nam với ASEAN.