13 người xuất cảnh trái phép bị bắt giữ tại Quảng Trị

NDO -

Ngày 26-8, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài vừa được phát hiện.

13 đối tượng trong đường dây xuất cảnh trái phép ra nước ngoài bị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện.
13 đối tượng trong đường dây xuất cảnh trái phép ra nước ngoài bị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện.

Trước đó, rạng sáng 24-8, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp Phòng trinh sát, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  (BĐBP) tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ 13 trường hợp đang thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép tại khu vực cột mốc 602 và 603 của Việt Nam để sang Lào.

Theo đó, chiều 23-8, những người này được một xe ô-tô khách của đối tượng môi giới tổ chức đón từ tỉnh Hà Tĩnh chở vào TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; rồi tất cả được chuyển qua một xe ô-tô khác chở lên thị trấn Lao Bảo, huyện miền núi Hướng Hóa tập kết tại một nhà nghỉ. Các đối tượng được một người đàn ông chở đi xuất cảnh trái phép ngay trong đêm.

Lời khai ban đầu của 13 đối tượng cho hay, sau khi xuất cảnh trái phép sang Lào sẽ tiếp tục qua Thái Lan để kiếm việc làm. Trước khi thực hiện hành vi này, mỗi người phải trả cho đối tượng tổ chức, môi giới xuất cảnh trái phép ra nước ngoài số tiền lên đến 17 triệu đồng.

Vụ việc đang được Bộ Chỉ huy BĐBP phối hợp ngành chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19