11 năm tù cho đối tượng dùng búa tấn công hai chị em ở TP Phan Thiết

NDO -

Ngày 15-3, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên xử phạt 11 năm tù bị cáo Mai Quốc Nam về tội “Giết người” xảy ra vào ngày 2-6-2020 tại khu phố 4, phường Xuân An, TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Bị cáo Mai Quốc Nam bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên xử phạt 11 năm tù về tội “Giết người”
Bị cáo Mai Quốc Nam bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên xử phạt 11 năm tù về tội “Giết người”

Theo Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận, chiều tối 1-6-2020, Mai Quốc Nam, SN 1981, thường trú tại Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội điều khiển xe mô-tô, loại Exiter, gắn biển số 49T4-0759 (xe mô-tô bị Nam chiếm đoạt và gắn vào biển số giả) từ TP Hồ Chí Minh chạy theo hướng Quốc lộ 1A ra TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 2-6-2020, Mai Quốc Nam đến nằm trên ghế đá phía trước quán cà phê võng Trang trên đường Trường Chinh của chị Đào Thị Kiều Trang, sinh năm 1985 ở khu phố 4, phường Xuân An, TP Phan Thiết.

Đến 5 giờ 15 phút ngày 2-6-2020, khi chị Đào Thị Kiều Trang mở cửa quán chuẩn bị bán cà phê thì Mai Quốc Nam mang túi xách vào trong quán nằm trên võng và hỏi mua thuốc lá.

Thấy trong quán chỉ có một mình chị Trang đang quay lưng đứng tại quầy bán hàng, Nam đã lấy cây búa đóng đinh dài 27-30 cm trong túi xách đánh liên tiếp vào đầu chị Trang. Bị đánh bất ngờ, chị Trang đưa hai tay lên chống đỡ, kêu cứu “Cướp Nhí ơi! Cướp Nhí ơi! Cướp cướp!”.

Nghe tiếng chị Trang kêu cứu, anh Đào Hùng (tên thường gọi Nhí, em ruột chị Trang), SN 1995, ở thôn Đại Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đang ngủ trong nhà chạy ra, thì bị Mai Quốc Nam áp sát dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu làm anh Hùng ngã xuống nền nhà, dùng hai chân chống đỡ.

Khi Mai Quốc Nam quay lưng bỏ chạy, anh Hùng đứng dậy đuổi theo thì Nam quay lại tiếp tục dùng búa đánh nhiều cái trúng vào mặt làm anh Hùng ngã lộn vòng ra phía sau.

Mai Quốc Nam cầm búa, lấy túi xách chạy ra khỏi quán, điều khiển xe mô-tô Exiter chạy theo Quốc lộ 1A theo hướng Ninh Thuận và sau đó tiếp tục trốn ra Hà Nội.

Đến ngày 05-6-2020 Mai Quốc Nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ

Chị Trang và anh Hùng bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Thuận. Chị Trang bị thương tích 39% và anh Hùng là 24%.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận kết luận: Việc chị Trang và anh Hùng không chết là ngoài ý muốn của Mai Quốc Nam nên Mai Quốc Nam phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, phạm tội thuộc trường hợp: “Giết hai người trở lên” và “Có tính chất côn đồ”.

Hành vi của bị can Mai Quốc Nam rất nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự tại địa phương. Do đó cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tại phiên tòa, thay mặt Hội đồng xét xử, chủ tọa phiên tòa kết luận, bị cáo Mai Quốc Nam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình giống như nội dung cáo trạng mà Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã nêu; lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng; phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Với hành vi phạm tội nêu trên, đã đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo Mai Quốc Nam đã phạm vào tội “Giết người” thuộc trường hợp “Giết hai người trở lên” và “Có tính chất côn đồ”. Hành vi của bị cáo Mai Quốc Nam là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của các bị hại; thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự tại địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân và gây nguy hiểm cho xã hội.

Chủ tọa phiên tòa tuyên bị cáo Mai Quốc Nam phạm tội “Giết người”, xử phạt bị cáo Mai Quốc Nam 11 năm tù được quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123; Điều 15, Điều 18, Điều 57; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bị cáo bị tạm giữ 07-6-2020.

Ngoài ra, tòa buộc bị cáo Mai Quốc Nam bồi thường cho người hai bị hại Đặng Thị Kiều Trang và Đào Hùng với tổng số tiền hơn 380 triệu đồng.