11 cá thể hổ “cơ nhỡ” ở Thanh Hóa

NDĐT - Ngày 23-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết vẫn chưa có chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, về hướng xử lý hành vi nuôi hổ tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân.

Các cá thể hổ nuôi tại Cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Các cá thể hổ nuôi tại Cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Tại Cồn Tàu Voi, thôn 27, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa có một trại tư nhân của ông Nguyễn Mậu Chiến hiện nuôi bốn cá thể hổ đực, bảy cá thể hổ cái không phép. Hành vi nuôi nhốt trái phép các cá thể hổ này đã bị xử phạt hành chính từ năm 2007 – 2008.

Mặt khác, theo thông tin tại địa phương, hiện hai vợ chồng ông Nguyễn Mậu Chiến và bà Lê Thị Hồng đều là đối tượng thụ án trong vụ án tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là hai cá thể hổ đông lạnh; riêng bà Hồng được hưởng án treo sáu tháng tù và thời gian thử thách là 12 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm vào tháng 3 năm nay.

Tuy nhiên, ngày 21-4-2017 bà Lê Thị Hồng (được ông Nguyễn Mậu Chiến ủy quyền) có đơn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Kiểm lâm đề nghị đăng ký nuôi các cá thể hổ sau khi Giấy chứng nhận trại nuôi hổ hết hạn.

Trước sự việc trên, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã có công văn gửi đến bốn Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nhưng chưa có đơn vị nào đồng ý tiếp nhận 11 cá thể hổ. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cũng đã chủ động tổ chức các cuộc hội nghị, tham vấn ý kiến của các ngành, đơn vị chuyên môn, cơ quan liên quan, đề xuất hướng giải quyết.

Có thể bạn quan tâm