100% số xã tại Hà Giang được sử dụng điện lưới quốc gia

NDO -

Hà Giang là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt, thời tiết diễn biến bất thường nên hằng năm, hệ thống lưới điện 110kV thường xuyên gặp sự cố, gây thiệt hại nặng về tài sản.

Công nhân Công ty Điện lực Hà Giang kéo điện về vùng cao.
Công nhân Công ty Điện lực Hà Giang kéo điện về vùng cao.

Công ty Điện lực Hà Giang hiện nay đang quản lý, vận hành 5 trạm biến áp 110kV với hơn 470km đường dây 110kV. Lưới điện chủ yếu chạy qua các huyện có địa hình phức tạp, thời tiết bất thường.

Hằng năm, tỉnh Hà Giang phải hứng chịu lượng giông sét lớn nhất cả nước. Địa hình đồi núi cao, chia cắt mạnh, nên trước năm 2021, tỷ lệ sự cố lưới điện của Hà Giang luôn đứng đầu các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, đặc biệt đường dây 110kV đi qua các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần.

100% số xã tại Hà Giang được sử dụng điện lưới quốc gia -0
Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang trạm biến áp 110kV Xín Mần. 

Ông Hoàng Văn Thiện, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang cho biết, để hạn chế tối đa sự cố đường dây 110kV, cuối năm 2020, được sự tăng cường về nhân lực của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Giang đã huy động hàng trăm cán bộ, công nhân tham gia, tổ chức xử lý sự cố tại nhiều vị trí tuyến và lưới điện trên địa bàn các huyện phía nam và phía tây của tỉnh Hà Giang.

Đây là đợt ra quân quy mô lớn về con người, phương tiện và vật tư để vệ sinh, thay sứ và khắc phục những khiếm khuyết đường dây 110kV Bình Vàng-Bắc Quang; Nậm Ngần-Sông Lô; Sông Chừng-Nậm Yên nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện nghiêm tất cả các chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về các vấn đề như cải tạo hoàn thiện hệ thống một chiều, mạch nhị thứ, rơ-le bảo vệ, hệ thống chống sét.

Rà soát, sắp xếp lại hầm cáp hợp lý, gọn gàng, tăng khoảng trống. Tăng cường giám sát, rút ngắn thời gian thí nghiệm định kỳ và lập kế hoạch thay thế dần các thiết bị đã vận hành lâu năm, chất lượng suy giảm, nguy cơ sự cố cao.

Qua việc vệ sinh, thay sứ và khắc phục những khiếm khuyết đường dây, năm 2021, lưới điện 110kV tại Hà Giang đã được vận hành an toàn, ổn định và giảm thiểu sự cố. Cụ thể, cả năm xảy ra 10 vụ sự cố kéo dài, giảm 10 vụ so năm 2020; sự cố thoáng qua 21 vụ, giảm 47 vụ so năm 2020. Đặc biệt, năm qua cả tỉnh không có sự cố trạm biến áp 110kV, giảm 4 vụ so năm 2020.

Ngoài giảm thiểu sự cố lưới điện 110kV, năm 2021, Công ty Điện lực Hà Giang cũng đã vượt qua nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 522 triệu kWh, đạt 100,9 % so kế hoạch. Đồng thời, nỗ lực để kéo điện về các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Đến nay, 100% số xã và gần 90% số thôn bản, gần 90% số hộ dân nông thôn tại Hà Giang được sử dụng điện lưới quốc gia.