10 nghìn trẻ em được mổ tim miễn phí

NDO - Ngày 1/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Vinacapital Foundation (VCF) tổ chức hoạt động kỷ niệm hành trình 17 năm thực hiện hoạt động mổ tim miễn phí cho trẻ em mắc các dị tật về tim trên cả nước trong chương trình Nhịp tim Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Các trẻ em được phẫu thuật mổ tim vui chơi tại hoạt động kỷ niệm 17 năm của chương trình Nhịp tim Việt Nam.
Các trẻ em được phẫu thuật mổ tim vui chơi tại hoạt động kỷ niệm 17 năm của chương trình Nhịp tim Việt Nam.

Tại chương trình, ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn Vinacapital cho biết, từ năm 2005, sau ca đầu tiên hỗ trợ mổ tim thành công đối với bé Cẩm Dung (quê Quảng Nam) bé đã hồi phục tốt để lớn lên khỏe mạnh đã truyền cảm hứng để Vinacapital Foundation theo đuổi hoạt động này đến nay đã tròn 17 năm.

Và dấu mốc thứ 10 nghìn đã đến với bé Văn Vinh (13 tuổi), người dân tộc Ba Na (tỉnh Bình Định).

Nhà nghèo, không được chăm sóc y tế kịp thời, quãng thời gian tuổi thơ của cậu bé này gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, học tập.

Ngay khi được VCF tiếp cận, hỗ trợ phẫu thuật, giờ đây, Văn Vinh đã khỏe mạnh để tiếp tục lớn lên thực hiện các ước mơ của mình.

10 nghìn trẻ em được mổ tim miễn phí ảnh 1

Các trẻ em mổ tim miễn phí được nhận quà từ chương trình nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Đây cũng là niềm vui khôn xiết đối với gia đình cậu bé vì nếu không có sự hỗ trợ, Vinh chắc hẳn sẽ không có được như ngày hôm nay.

Ngoài hoạt động phẫu thuật mổ tim miễn phí, VCF còn tài trợ gần 1 nghìn gói khám, 765 gói hỗ trợ gia đình, 247 suất học bổng cho các em nhỏ có thành tích xuất sắc trong học tập.

Ngoài ra, thông qua sự phối hợp với các đơn vị, VCF cũng thực hiện khám, sàng lọc cho 325 nghìn trẻ em ở vùng sâu vùng xa, qua đó phát hiện 11 nghìn em mắc các dị tật về tim cần can thiệp y tế.

Đến nay, các đơn vị đã thực hiện phẫu thuật cho một nửa số trẻ em trong số này.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm ở nước ta có khoảng 15 nghìn trẻ sơ sinh mắc các bệnh lý bẩm sinh về tim mạch.