Những sứ giả trên “Chuyến bay hạnh phúc”

NDĐT- Diễn ra tối ngày 8-12 tại Hà Nội, cuộc thi “Chuyến bay hạnh phúc” là một sân chơi để sinh viên, thanh niên năm trường đại học chuyển tải những thông điệp về phòng, chống bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái. Giải nhất của cuộc thi đã thuộc về đội trường Đại học Giao thông - Vận tải.

Thông điệp về bình đẳng giới thi được các đội chơi thể hiện qua tiểu phẩm.
Thông điệp về bình đẳng giới thi được các đội chơi thể hiện qua tiểu phẩm.

Với sự tham gia của các đội chơi đến từ năm trường đại học, học viện (Giao thông - Vận tải, Công đoàn, Thuỷ lợi, Xây dựng và Học viện Hành chính quốc gia), “Chuyến bay hạnh phúc” là một sân chơi để sinh viên, thanh niên có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, được thể hiện sự hiểu biết và đưa ra các giải pháp để phòng, chống bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Lê Quang Đại, Giám đốc Nhà văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội, khẳng định, cuộc thi “Chuyến bay hạnh phúc” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam, đồng thời là sân chơi cho các bạn thanh niên, sinh viên phát huy sức trẻ, sức sáng tạo để cùng hành động. “Sự tham gia của các bạn trẻ trong cuộc thi nói riêng và trong Tháng hành động nói chung đã góp phần tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ và truyền lửa với thanh niên và cộng đồng xã hội. Qua cuộc thi, các bạn thanh niên, sinh viên cần nêu cao vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, mỗi thanh niên là người đi đầu trong công cuộc tuyên truyền về bình đẳng giới, cùng vun đắp tương lai chung, có sự yêu thương, lan tỏa tình người thân ái”, ông Đại nói.

Mang thông điệp mỗi một chuyến bay mang con người đi tới những vùng đất mới, nơi đó họ sẽ được trải nghiệm, được gặp gỡ và phá bỏ những giới hạn của chính mình, mỗi thành viên tham gia cuộc thi “Chuyến bay hạnh phúc” là một người sẵn sàng lan tỏa nhiệt huyết, trách nhiệm, sẵn sàng là một chiến binh trong việc đẩy lùi bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái cũng như vun đắp một tương lai đầy ắp yêu thương.

Tại cuộc thi, bà Astrid Bant, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã nhắc lại vấn nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang tồn tại trên toàn cầu. Cứ ba phụ nữ thì có một người là đối tượng bị đàn ông gây bạo lực, mà những người gây bạo lực lại thường là người thân của nạn nhân như bố, chồng, bạn trai, chú, bác, người giám hộ, đồng nghiệp tại nơi làm việc… Bà cho rằng, thanh niên, đặc biệt là sinh viên, là những người có sức trẻ, có nhiệt huyết và sáng tạo là những nhân tố chủ chốt trong cuộc chiến chống lại bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam. Nhiều người trẻ tuổi hiện nay sử dụng rất nhiều hình thức công nghệ truyền thông thức thời để chuyển đổi, nâng cao nhận thức xã hội. Đó cũng là những người có thể thay đổi những định kiến giới và là nhân tố quan trọng để chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia, cổ vũ của hơn 600 bạn sinh viên, cùng với đại diện các trường đại học, lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, lãnh đạo các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên trên toàn thành phố.

Bà Ping Kitnikone, Đại sứ Canada tại Việt Nam kỳ vọng, sau cuộc thi, các bạn thanh niên, sinh viên vẫn là những sứ giả truyền thông điệp vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái đến đông đảo công chúng hơn nữa.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội của ĐH Giao thông - Vận tải, giải nhì cho ĐH Xây dựng, giải ba cho đội của Học viện Hành chính quốc gia. Hai giải khuyến khích thuộc về ĐH Công đoàn và ĐH Thuỷ lợi.

Cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên (CSAGA), Nhà văn hoá học sinh - sinh viên Hà Nội tổ chức, với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Đại sứ quán Hà Lan và Irish Aid.

Có thể bạn quan tâm