Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến hết tuần. Các tỉnh Trung Bộ ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi; trưa và chiều có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên dao động từ 28 đến 31độ C; Nam Bộ từ 30 đến 33 độ C.
* Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ cho biết, do mưa lớn cùng với việc hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến mực nước trên sông Hồng tiếp tục dâng cao. Ngoài ra, nước trên sông Lô cũng dâng cao, khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến bốn mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Lô tại xã Vụ Quang (huyện Ðoan Hùng) và TP Việt Trì ở mức dưới BÐ1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ yêu cầu các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê triển khai lực lượng, vật tư, phương tiện, đồng thời cảnh báo người dân một số huyện như Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, các huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê đề phòng ngập úng…
* Tại Lào Cai, mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 31-8 đến nay làm hơn 60 hộ dân (trong đó chủ yếu của huyện Bảo Thắng) phải di dời nhà cửa, tài sản để tránh ngập nước và sạt lở đất. Mưa lớn làm ảnh hưởng tới hơn 70 ha lúa, hoa màu, ao nuôi thủy sản của người dân thuộc các khu vực vùng thấp của huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Bắc Hà, Văn Bàn. Sau khi nước rút, ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai đang tích cực hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất.
* Do mưa lớn kéo dài, kết hợp nước sông Nậm Thi dâng cao, khoét vào vị trí thuộc địa phận tổ 2, phường Lào Cai, TP Lào Cai, gây sạt lở hơn 10 m, đổ cột điện chiếu sáng bảo vệ kè sông biên giới và đang có nguy cơ gây sạt lở quốc lộ 70, tại Km 194+230. Trước mắt, UBND phường Lào Cai cắm biển nguy hiểm để cảnh báo người và phương tiện lưu thông qua khu vực này. Ðồng thời, đề nghị các ngành chức năng có biện pháp xử lý.
* Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ những ngày qua đã làm ngập 24 trường học và các khu lẻ, sáu điểm trường bị ảnh hưởng do sạt lở đất, hai nhà bán trú cho giáo viên, học sinh bị vùi lấp. Ðể tạo điều kiện cho học sinh vào đầu năm học mới, những nơi cơ sở vật chất trường học bị hư hỏng nặng, ngành chức năng cùng các địa phương sẽ bố trí cho học sinh học tập ở các công trình công cộng như nhà văn hóa thôn, bản, điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà dân đủ điều kiện phục vụ dạy và học…
* Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng thiên tai
Ngày 4-9, UBND huyện Văn Yên (Yên Bái) phối hợp với Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ tình người (thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội) tổ chức lễ khởi công xây dựng 50 nhà ở tái định cư cho các hộ dân xã Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên) bị thiệt hại hoàn toàn về nhà ở và phải di dời khẩn cấp do thiên tai. Tổng kinh phí hỗ trợ là 1,5 tỷ đồng. Dịp này, đoàn trao 50 chiếc chăn ấm cho các hộ gia đình ở khu tái định cư.
* Sáng 4-9, UBND huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, địa phương này đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại khu vực núi Xuân Sơn, giáp với đường 357, thuộc thị trấn Trường Sơn, bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực ảnh hưởng. Trước đó, vào đêm 1-9, gần 3.000 m3 đất đá trên núi Xuân Sơn bất ngờ đổ sập xuống đã ảnh hưởng đến 15 hộ dân, trong đó 10 hộ dân thuộc thị trấn Trường Sơn, năm hộ dân thuộc xã An Tiến đang sinh sống dưới chân núi.
* Sáng 4-9, tại huyện Con Cuông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ và giao nhiệm vụ cho các lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt tại ba huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông. Ðồng thời, phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng quyên góp, trích ngày lương ủng hộ người dân bị thiệt hại tại các địa phương nêu trên với tổng số tiền là 620 triệu đồng cùng nhiều hiện vật khác.
* Cùng ngày, tại Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khai mạc lớp tập huấn lái xuồng cao tốc và nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Theo đó, từ ngày 4 đến 10-9, 70 đồng chí là cán bộ kiêm nhiệm và bán chuyên trách lái tàu xuồng của 21 huyện, thành, thị và các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh sẽ được học tập và trang bị kiến thức về nguyên lý hoạt động bảo quản, và cách sửa chữa thông thường các loại xuồng cứu hộ, cứu nạn; quy tắc bảo đảm an toàn đường thủy...
* Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An và Chi hội doanh nghiệp nữ Tây Bắc vừa trao năm tấn gạo, 2.000 quyển vở và hàng trăm bộ quần áo cho học sinh, người dân bị ảnh hưởng do bão lũ ở xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Châu Lý và thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp). Trước đó, đoàn trao tiền, gạo, quần áo, sách vở cho học sinh, người dân tại huyện Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An đã vận động, quyên góp, ủng hộ 14 tấn gạo, 5.000 quyển vở và gần 1.000 bộ quần áo trao cho học sinh, người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt...
* Đề phòng ngập lụt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long: Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm sau đó lên lại. Ðến ngày 7-9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,2 m (hơn BÐ2 0,2 m); tại Châu Ðốc lên mức 3,7 m (hơn BÐ2 0,2 m). Ðến ngày 15-9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức BÐ3, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BÐ2-BÐ3, có nơi hơn BÐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Ðồng Tháp, Long An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2 - 3.
* Ðến ngày 3-9, các tỉnh ÐBSCL đã thu hoạch được 1.055.273 ha, đạt 65,9% tổng diện tích gieo cấy vụ hè thu. Diện tích chưa thu hoạch là 545.915 ha hầu hết đều nằm trong vùng an toàn, ngoại trừ 137.400 ha thuộc vùng có nhiều khả năng bị ảnh hưởng lũ thuộc bốn tỉnh: Long An, An Giang, Kiên Giang và Ðồng Tháp.