Theo đó, đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh: Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Ðiện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Phú Thọ, Thái Nguyên; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các bộ:
Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTTN), Công thương, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải,... triển khai thực hiện việc theo dõi diễn biến mưa lũ và thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất bằng mọi hình thức thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh.
★ Cơn mưa lớn sáng 4-8 đã khiến quốc lộ 18, đoạn từ Km12 đến Km14, thuộc phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), bị ngập sâu từ 30 đến 40 cm. Hàng trăm ô-tô phải di chuyển chậm qua đoạn đường ngập, còn xe máy phải dắt bộ để bảo đảm an toàn. Trong khi đó, tại các khu dân cư 10A và 10B, phường Quang Hanh, hàng chục hộ dân bị nước tràn vào nhà gây hư hại tài sản. Ðáng chú ý, có những nơi ngập sâu gần 1 m, 30 hộ dân được lệnh di dời khẩn cấp.
★ Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, rạng sáng 4-8 tại một số huyện của tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, như xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà) 24,8 mm; xã Vĩnh Yên (huyện Bảo Yên) nhiều hơn 37 mm; TP Lào Cai mưa to với lượng 97 mm... Mưa liên tục khiến sông Hồng và sông Chảy cùng xuất hiện lũ cao.
★ Huyện Vân Hồ (Sơn La) đã huy động lực lượng công an, quân đội, các cấp, ngành tổ chức sơ tán người dân tại các khu vực sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn; chỉ đạo các xã xác minh, báo cáo thiệt hại để huyện tổng hợp, xây dựng phương án hỗ trợ người dân.
★ Cùng ngày, BCÐ T.Ư về PCTT ban hành Công điện số 28 lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình, Sơn La mở một cửa xả đáy hồ Hoà Bình vào 8 giờ ngày 5-8 và một cửa xả đáy hồ Sơn La vào 10 giờ ngày 5-8; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo BCÐ Trung ương về PCTT và các cơ quan liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp tình hình thực tế.
★ Lúc 14 giờ ngày 4-8, thực hiện chỉ đạo của BCÐ T.Ư về PCTT, Công ty thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở một cửa xả đáy tại hồ Tuyên Quang.
★ Ngày 4-8, Văn phòng BCÐ T.Ư về PCTT, Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục PCTT (Bộ NN và PTNT) đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục vệ sinh môi trường phòng tránh dịch bệnh lây lan tại những khu vực nước rút, bảo đảm ổn định sản xuất và đời sống người dân.
★ Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, những ngày qua, lưu lượng nước đến các hồ Lai Châu, Sơn La tiếp tục tăng nhanh ở mức hơn 5.000 m3/giây đến hơn 10.000 m3/giây. Dự báo từ ngày 5 đến 6-8, trên thượng lưu sông Ðà, sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ cấp 1; riêng ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn cấp 2.
★ Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh cho nên hôm nay (5-8), các tỉnh, thành phố Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh Ðiện Biên, Lai Châu, Lào Cai có khả năng mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các huyện Mường Tè, Sìn Hồ (Lai Châu), Ðiện Biên, Mường Nhé (Ðiện Biên).
★ UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành địa phương và TP Hòa Bình chủ động ứng phó diễn biến của thời tiết nguy hiểm do mưa lũ gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân, đặc biệt lưu ý những khu vực dân cư, đường giao thông đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất thời gian vừa qua.
★ Mưa lũ kéo dài trong những ngày qua khiến tình trạng sạt lở bờ sông Mã, đoạn qua hai xã Cẩm Vân và Cẩm Tân, huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa) ngày càng nhiều. Hiện chiều dài sạt lở tới 150 m, có đoạn ăn sâu vào bãi bồi khoảng 10 m, ảnh hưởng diện tích đất nông nghiệp của người dân.
★ UBND xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Ðà Nẵng) cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa to kéo dài khiến toàn bộ hơn 30 ha dưa hấu với sản lượng ước đạt gần 600 tấn của gần 100 hộ dân thôn Trường Ðịnh (xã Hòa Liên) bị hỏng, mất trắng hoàn toàn.
★ Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang thay đổi chậm. Mực nước đo được lúc 7 giờ ngày 4-8 trên sông Tiền tại Tân Châu 3,14 m (dưới mức báo động 1 là 0,36 m); trên sông Hậu tại Châu Ðốc 2,23 m (dưới mức báo động 1 là 0,77m). Dự báo trong hai đến ba ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, sau đó lên lại. Ðến ngày 7-8, mực nước cao nhất tại Tân Châu lên mức 3,2 m (dưới mức báo động 1 là 0,3 m); tại Châu Ðốc lên mức 2,65m (dưới mức báo động 1 là 0,35m).
★ Theo Phòng NN và PTNT huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), toàn huyện gieo cấy hơn 36.600 ha lúa hè thu 2018. Mưa lớn kéo dài đã làm hơn 3.000 ha lúa hè thu bị ngập úng và gần 5.500 ha lúa thu đông 2018 bị thiệt hại từ 15 đến 35%.
★ Vụ mùa 2018, các tỉnh phía bắc gieo được hơn 800.000 ha lúa nhưng hiện nhiều địa phương xuất hiện mật độ rầy lưng trắng trên đồng ruộng tăng đột biến. Ðáng chú ý, tỷ lệ mẫu rầy lưng trắng mang vi-rút gây bệnh lùn sọc đen tương đối cao, trung bình 14%, cá biệt hơn 50%. Ðể hạn chế dịch bệnh, Bộ NN và PTNT vừa có Công điện số 5906/CÐ-BNN-BVTV đề nghị các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phối hợp chặt chẽ với lực lượng cán bộ trồng trọt và bảo vệ thực vật bám sát đồng ruộng, nắm chắc diễn biến phát sinh gây hại của rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen; hướng dẫn và chỉ đạo nông dân các biện pháp chống bệnh kịp thời.
★ Tại Thái Bình, rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh lùn sọc đen đang gia tăng mật độ trên đồng ruộng, có nơi xuất hiện hàng nghìn con/m2. Trong 108 mẫu rầy được xét nghiệm cuối tháng 7 vừa qua, có 33 mẫu dương tính vi-rút lùn sọc đen. Trong khi đó, do mưa kéo dài cho nên việc phun thuốc trừ rầy rất khó khăn. Hiện toàn tỉnh mới có 8.000 trong số 35.000 ha lúa mùa được phun thuốc.