Khắc phục hậu quả mưa đá tại Bắc Cạn

NDĐT - Trận mưa đá lịch sử xảy ra cách đây mười ngày gây ra những thiệt hại nặng nề về tài sản, nhà cửa đối với nhân dân huyện Pác Nặm (Bắc Cạn). Riêng về nhà ở, hàng nghìn căn phải thay thế mái mới. Thiệt hại lớn, trên diện rộng và những khó khăn phát sinh làm cho việc khắc phục dường như bị chậm. Trước tình hình này, tỉnh Bắc Cạn đang tăng cường chỉ đạo để sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.

Tỉnh Bắc Cạn và huyện Pác Nặm huy động nhiều lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa đá.
Tỉnh Bắc Cạn và huyện Pác Nặm huy động nhiều lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa đá.

Nỗ lực giúp đỡ nhân dân

Đi dọc tỉnh lộ 258B từ huyện Ba Bể lên huyện Pác Nặm, chúng tôi thấy cuộc sống của nhân dân sau mười ngày xảy ra mưa đá và lốc xoáy vẫn chưa thể trở lại bình thường. Một số gia đình không chờ huyện hỗ trợ tôn, đã chủ động mua tôn và được công an, dân quân giúp đỡ nên mái được lợp xong, gia đình quay sang thu dọn nhà cửa. Bên cạnh đó, còn rất nhiều ngôi nhà sau khi được giúp đỡ đóng lại phần khung mái, rồi được che bạt tạm để gia đình sinh hoạt, cho thấy việc khắc phục còn phải tiếp tục trong những ngày tới.

Trong lúc khó khăn, tỉnh huy động cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh xuống giúp dân khắc phục theo nhu cầu; huyện Pác Nặm thường xuyên duy trì khoảng 500 cán bộ huyện và dân quân xuống giúp dân nên bà con ở địa phương rất cảm động, cảm nhận rõ sự quan tâm sâu sắc, nhân văn của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bà con cũng yên tâm khi tỉnh hỗ trợ phần tôn lợp, gạo, không để gia đình nào bị thiếu đói khi có tới 900 tấn lương thực trong dân bị ướt, hư hỏng trong trận mưa đá.

Ông Triệu Văn Tụ, 85 tuổi, thôn Khuổi Phay, xã Nghiên Loan loay hoay không biết làm gì bên ngôi nhà trơ mái. Trong cảnh màn trời, ông Tụ được hàng chục cán bộ, dân quân xã, cán bộ Sở Y tế giúp dọn dẹp, chuẩn bị lợp lại mái nhà bằng tôn do tỉnh hỗ trợ. Ông cũng vừa nhận 90 kg gạo hỗ trợ cứu đói. Ông Tụ chia sẻ: “Có cán bộ đến giúp, được hỗ trợ gạo ăn và tôn lợp mái chắc chắn, tôi càng cảm nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền với đời sống người dân”.

Ở cùng thôn Khuổi Phay, chị Đồng Thị Nhiệm tất bật pha nước phục vụ anh em dân quân đang sửa lại mái nhà cho mình. Chị Nhiệm nhớ lại: “Đêm xảy ra mưa đá đập vỡ tan tành mái nhà mình, tôi tưởng tượng như người ta đập chồng bánh đa. May mà đưa hai con nhỏ chui vào góc nhà có vài miếng ván trần kịp thời. Mưa đá ngưng, ngó ra thấy nhà mất mái, ít ngô, thóc ướt hết, nghĩ bụng không biết rồi đây cuộc sống sẽ ra sao. Đến hôm nay còn nhiều lo lắng lắm, nhưng thấy ấm lòng vì dân quân, kiểm lâm giúp làm lại mái, cán bộ mang gạo đến giúp gia đình”.

Kiểm lâm viên Lường Tuấn Trường công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm cho biết: Từ hôm 15-4, tất cả anh em đơn vị đã tỏa xuống các địa phương giúp dân. Mấy ngày trước, tổ em giúp bà con Xuân La, hôm nay lại lên giúp bà con ở Khuổi Phay đây.

Thôn Khuổi Phay có 72 hộ thì có tới 45 hộ nghèo, cả 72 hộ hứng chịu thiệt hại do mưa đá, gần như toàn bộ các mái nhà trong thôn đều hư hỏng hoàn toàn. Trưởng thôn Hoàng Vần Phuộng chia sẻ: Được sự giúp đỡ của tỉnh, huyện, xã, đời sống bà con đã dần ổn định. Một số hộ đã chủ động mua tôn về lợp xong nhà, số nhà còn lại đều đã được che chắn, khắc phục tạm thời bằng bạt. Chúng tôi tiếp tục phối hợp các lực lượng tập trung sửa chữa, lợp lại nhà cho các hộ, trong đó ưu tiên thực hiện trước đối với 12 gia đình chính sách, neo đơn, đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm Vi Duy Tuyến cho biết: Toàn huyện có 1.006 căn nhà phải lợp lại toàn bộ mái, đến nay đã lợp được khoảng 250 nhà, số còn lại đã được che chắn bằng bạt để các hộ sinh hoạt tạm thời.

Ngay sau khi tỉnh có chủ trương hỗ trợ toàn bộ tôn để lợp lại mái nhà cho dân, cả hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc thống kê, gia đình nào có điều kiện thì chủ động mua tôn về, các lực lượng giúp lợp lại mái, sau đó nhận tiền hỗ trợ; những gia đình còn lại thì được hỗ trợ bằng tôn, các lực lượng sẽ vận chuyển về nhà, lợp giúp.

Bên cạnh sự giúp đỡ tại chỗ, đến nay đã có gần 500 triệu đồng do các ban, ngành, đơn vị, cán bộ, đảng viên quyên góp và huyện Pác Nặm đã nhận 35 tấn gạo về giúp đỡ bà con.

Giải quyết các khó khăn phát sinh

Thiên tai nặng nề, trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống từng hộ dân, trong quá trình khắc phục đã gặp phải những khó khăn nội tại và khó khăn phát sinh từ thực tiễn. Đó là đường đến các thôn, bản ở Pác Nặm đa phần khó đi, ô-tô không thể vào tới, đường dân sinh nhỏ, quanh co, đèo dốc, dài nên việc vận chuyển tôn chủ yếu bằng sức người; lượng tôn cần dùng là rất lớn với khoảng 140 nghìn m2 nên chưa cung ứng kịp; thiếu máy bắn tôn nên tiến độ khắc phục bị chậm so với mong muốn của nhân dân.

Trước khó khăn về vận chuyển tôn tới các thôn, bản, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm Vi Duy Tuyến chỉ đạo tập trung lực lượng vận chuyển giúp dân nhanh nhất có thể. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban tập trung huy động máy bắn tôn, cố gắng mỗi thôn có ít nhất hai chiếc, ưu tiên nhà khó khăn trước, làm tới đâu chắc chắn và dứt điểm tới đó.

UBND tỉnh Bắc Cạn chỉ đạo các công việc cụ thể đối với các sở, ngành chức năng. Đó là, phải bằng mọi biện pháp làm lại khung, lợp lại mái cho dân một cách chắc chắn và nhanh nhất vì đợt không khí lạnh, kèm mưa, có thể lại xuất hiện mưa đá trong hai ngày tới; làm tốt việc khôi phục sản xuất và tổng hợp tình hình thiệt hại báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị hỗ trợ tỉnh khắc phục thiệt hại; hỗ trợ gạo để không gia đình nào thiếu đói, triển khai ngay các chính sách hỗ trợ khác để nhân dân sớm ổn định đời sống.

Theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường, thực hiện các giải pháp ổn định giá cả; ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp lợi dụng tình hình để tăng giá các mặt hàng thiết yếu nhằm trục lợi, nhất là nguyên vật liệu phục vụ việc sửa chữa nhà cửa của người dân.

Bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ việc vận chuyển hàng hóa tiếp tế, nhân lực, vật lực hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai; bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm sau thiên tai, không để dịch bệnh bùng phát. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tỉnh thành lập tổ công tác thường trực tại huyện Pác Nặm để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm hoàn thành việc khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian sớm nhất. Huyện Pác Nặm dừng các cuộc họp chưa cần thiết để huy động lực lượng giúp dân, trong đó tập trung vào việc sửa chữa nhà cửa, thu dọn, vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh bùng phát và nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Với những nỗ lực của tỉnh, của các lực lượng tại chỗ và sự chung tay của cộng đồng, tin rằng người dân vùng bị thiên tai ở huyện khó khăn Pác Nặm sẽ sớm ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm