Ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, thời tiết ngày 10-4, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 26oC.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bình Định kịp thời khống chế đám cháy rừng tại núi Bà Hỏa. Ảnh: ĐÌNH THUNG
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bình Định kịp thời khống chế đám cháy rừng tại núi Bà Hỏa. Ảnh: ĐÌNH THUNG

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21oC; cao nhất 27-30oC. Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-26oC; cao nhất 31-34oC. Từ hôm nay, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng ở khu vực này.

Từ hôm nay, 10-4 đến 16-4, Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Cụ thể, từ ngày 11 đến 14-4, phía tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 12 và 13-4 có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ giảm dần. Phía đông Bắc Bộ từ ngày 11 đến 13-4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Từ ngày 14 đến 16-4, nhiều mây, khả năng có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

* Tại Ninh Thuận, trong hơn ba tháng qua, nắng nóng kéo dài đã làm chín trong số 21 hồ chứa thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích sản xuất lúa, kể cả hoa màu để phù hợp với điều kiện thiếu hụt nước hiện nay. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống và công nghệ, thiết bị phù hợp, nhất là công nghệ tưới tiết kiệm nước vào sản xuất.

* Nhằm khắc phục tình trạng hạn hán, bảo đảm cung cấp đủ nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân, UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước cho vùng khô hạn. Theo đó, các đơn vị có liên quan tổ chức họp dân, tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách cho vay ưu đãi lãi suất để đầu tư xây bể, đào ao của tỉnh…

* Tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng của địa phương đã và đang thống kê, rà soát, đánh giá hiện trạng nguồn nước ở các công trình thủy lợi nhằm chủ động tích nước vào đập, hồ chứa và cấp nước về các cánh đồng. Vụ đông xuân này, huyện Chư Păh gieo trồng hơn 2.000 ha cây trồng các loại, trong đó lúa nước 1.700 ha; ngô 40 ha và rau màu 240 ha.

* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cho biết, trong những ngày tới tại khu vực Nam Trung Bộ, tổng lượng dòng chảy trên các sông ở khu vực phần lớn thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20 đến 40%, riêng sông Cái Nha Trang và sông Cái Ninh Thuận thấp hơn từ 90 đến 95%; các sông ở Bình Thuận cao hơn từ 10 đến 30%.

* Tại Tây Nguyên, từ nay cho đến hết tuần, tổng lượng dòng chảy trên các sông ở bắc Tây Nguyên biến động theo xu thế tăng nhẹ và vẫn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 35 đến 50%; các sông ở nam Tây Nguyên cao hơn từ 7 đến 15%. Tại Nam Bộ, tổng lượng về đầu nguồn sông Cửu Long giảm hơn so với tuần trước nhưng vẫn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 24 đến 44%.

* Vào khoảng hơn 13 giờ ngày 9-4, đã xảy ra vụ cháy rừng tại khu vực núi Bà Hỏa thuộc tiểu khu 331, tổ 7, khu vực 1, phường Quang Trung (TP Quy Nhơn, Bình Định). Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Bình Định đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do thời tiết ít gió, sau 30 phút ngọn lửa đã được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân của vụ việc.

* Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cảnh báo, hiện nay ở hai tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, khu vực các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm (Hà Nam), huyện Ba Vì (Hà Nội), khu vực các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An), TP Ninh Bình (Ninh Bình), khu vực các huyện Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu (Sơn La), khu vực các huyện Bá Thước, Lang Chánh, Mường Lát, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm); khu vực các huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Văn Quan, Đình Lập (Lạng Sơn), khu vực các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ (Nghệ An) có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm). Cục Kiểm lâm yêu cầu chính quyền các địa phương nêu trên và các chủ rừng khẩn trương thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

* Sáng 9-4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh sẽ củng cố công trình phòng cháy, mua sắm và sửa chữa dụng cụ, phương tiện phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức chữa cháy và giải quyết hậu quả sau khi cháy… Được biết, năm 2017, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 296 vụ vi phạm; tịch thu gần 472 m3 gỗ các loại, hơn 561 kg động vật, 36 phương tiện, tang vật; tổng thu nộp ngân sách nhà nước gần 2,2 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm