Bữa tiệc phim tài liệu dành cho khán giả Hà Nội

NDĐT – Đến hẹn lại lên, cứ vào đầu tháng sáu là những người yêu phim tài liệu lại gặp gỡ tại điểm hện là Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương qua Liên hoan phim tài liệu châu Âu – Việt Nam.

Nhiều nét khác biệt

Năm nay, Liên hoan hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc thực sự đối với khán giả hai thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, với những bộ phim tài liệu nhẹ nhàng, chủ đề phong phú, được giới thiệu cùng âm nhạc và nghệ thuật ẩm thực của các nước thành viên tham gia LHP.

Đây là lần thứ 5 LHP diễn ra tại Việt Nam, với quy mô ngày càng được mở rộng về cả số lượng phim và các thành viên. Nếu như lần đầu tiên, LHP mới chỉ dừng lại ở Tuần phim, kéo dài 5 ngày với bốn thành viên tham gia kể cả chủ nhà Việt Nam, thì năm nay, con số nước tham gia đã lên tới 9 nước, bao gồm Bỉ, Đức, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Anh.

Giám đốc Viện Goethe Hà Nội Almuth Meyer-Zollitsch – đại diện ban tổ chức cho biết, năm nay, các nước thành viên mang đến cho khán giả những bộ phim với đề tài phong phú. Chương trình chiếu phim các tối vẫn như trước, một phim nước ngoài được chiếu kèm với phim của Việt Nam. Tuy nhiên, điểm khác biệt là hai phim không theo cùng một chủ đề như trước nữa mà sẽ được lựa chọn tự do, để phù hợp với nhu cầu khán giả muốn được thưởng thức sự phong phú, đa dạng trong điện ảnh tài liệu. Một lý do nữa là các nhà tổ chức không muốn buổi chiếu phim diễn ra căng cứng, gò bó mà thật thoải mái, nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của LHP tài liệu năm nay là hai chùm phim của Bỉ và Đông Nam Á. Chùm phim của điện ảnh Bỉ (do Phái đoàn Wallonie & Bruxelles giới thiệu) bao gồm “Trà hay điện” – bộ phim nói về một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở miền nam Ma-rốc khi được nối điện, “Bruxelles-Kigali” – phim xoay quanh phiên tòa xử lãnh đạo các lực lượng cực đoan trong vụ diệt chugnr người Tutsi và vụ thảm sát những người đối lập Hutu tại Rwanda năm 1994, “Một mùa hè với Anton” – phim kể về cậu bé người Nga trải qua mùa hè trong một trại huấn luyện khác thường và “Nỗi niềm thuộc địa” – sự đan xen giữa lịch sử của một gia đình có hai dòng máu Bỉ - Rwanda và lịch sử của một dân tộc thuộc địa. Đây đều là những phim đã giành nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế.

Chùm phim Đông Nam Á gồm phim của Indonesia (Ngọn đồi còn sống), Philippines (Sân khấu), Malaysia (Quyền của người chết), Cam-pu-chia (Hai cô gái ngược chiều trong mưa), Myanmar (Trò chơi xã hội) và Việt Nam (Cha mẹ xin lỗi con). Đây là những phim phản ánh các đề tài đang được quan tâm trong xã hội hiện nay cũng như lật lại những câu chuyện trong quá khứ…

Trong khuôn khổ LHP, còn có Tọa đàm bàn tròn về Phim tài liệu Việt Nam trước những mục tiêu và thách thức, với sự tham gia của các đạo diễn nước ngoài và các nhà làm phim Việt Nam

Không chỉ là một sân chơi

Được tổ chức lần thứ 5 với quy mô ngày càng mở rộng, LHP tài liệu châu Âu – Việt Nam đã chứng tỏ không chỉ là một hoạt động thường niên dành cho khán giả và các nhà làm phim Việt Nam nữa, mà còn là một điểm hẹn thực sự để những người yêu điện ảnh tài liệu ngóng đợi.

LHP năm nay đón tới ba nhà làm phim nước ngoài, gồm Heidi Specogna (Đức), Patrick Chauvel (Pháp) và Andre Van In (Bỉ), nhiều nhất trong tất cả các LHP tài liệu từ trước đến nay. Không chỉ đến để ra mắt phim và giao lưu với khán giả, các nhà làm phim còn tham gia chia sẻ kinh nghiệm với các đạo diễn và sinh viên điện ảnh Việt Nam. Một số khóa đào tạo ngắn dành cho nhà làm phim trẻ cũng được tổ chức ngay trong khuôn viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương với sự hỗ trợ của Phái đoàn Wallonie & Bruxelles.

Bà Phạm Thị Tuyết, Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, LHP không chỉ giúp các nhà làm phim Việt Nam được tiếp cận, học hỏi các phong cách làm phim khác nhau, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác, đào tạo. Kể từ sau LHP tài liệu quốc tế đầu tiên, đã có khoảng 6-7 khóa đào tạo làm phim tài liệu được tổ chức.

Bà Almuth Meyer-Zollitsch, Giám đốc Viện Goethe nói: “Hiện nay điện ảnh tài liệu đang phát triển ngày một mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công trên thế giới. Điều đó cho thấy công chúng cũng đã trở lại và đón nhận phim tài liệu nhiều như thế nào”. Vì thế, LHP tài liệu châu Âu – Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng sẽ là động lực lớn đối với các nhà làm phim tài liệu Việt trên con đường còn nhiều chông gai của mình.

Phim “Một mùa hè với Anton”.

Có thể bạn quan tâm