#ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

3 kết quả

Cán bộ y tế giám sát sát ổ bọ gậy trên địa bàn huyện Quốc Oai (Thành phố Hà Nội).
Y tế

Ngành Y tế Hà Nội chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn

Ngày 12/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) cho biết: Tuần qua (từ ngày 2/8 đến ngày 8/8/2024), toàn thành phố ghi nhận 188 ca mắc sốt xuất huyết. Các bệnh nhân phân bố tại 26 quận, huyện. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 1.759 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không trường hợp tử vong ( giảm 50% so với cùng kỳ năm trước).
Phun hóa chất diệt muỗi tại ấp Tiên Chánh, xã Tiên Long, huyện Châu Thành (Bến Tre). (Ảnh HOÀNG TRUNG)
Y tế

Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết

Vùng Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa mưa, thời tiết diễn biến phức tạp, là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sôi. Đây là tác nhân chính lây truyền bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh Long An, Bến Tre và Tiền Giang.
Nhiều bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Y tế

Triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 43.628 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 22 trường hợp tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh (6), Bình Dương (5), Tây Ninh (3), Đồng Nai (3) và Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long An, Bình Phước (mỗi địa phương một trường hợp). So với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 53%, tử vong tăng 17 trường hợp.