Những chính sách nhân văn ngăn ngừa lao động trẻ em
Những năm gần đây, nhờ những chính sách thiết thực, sự chung tay của chính quyền địa phương và các ngành, các cấp, tình trạng lao động trẻ em đã giảm đáng kể.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#lao động trẻ em
Có 14 kết quả
Những năm gần đây, nhờ những chính sách thiết thực, sự chung tay của chính quyền địa phương và các ngành, các cấp, tình trạng lao động trẻ em đã giảm đáng kể.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đang tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi lao động sớm thông qua việc siết chặt thực thi pháp luật, mở rộng đào tạo kỹ năng nghề và tạo hơn 10.000 cơ hội việc làm an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ học.
Lao động trẻ em là một vấn đề xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Theo báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), trên toàn cầu có khoảng 160 triệu trẻ em đang phải tham gia lao động.
Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.
Sáng 17/12, tại Hà Nội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm phê chuẩn Công ước số 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.
Luật Trẻ em năm 2018 quy định trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động; không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại ... Thế nhưng trên thực tế, trẻ em tại Việt Nam nhiều khi phải lao động từ rất sớm và gần như là lao động chính trong gia đình.
Thay vì được đến trường học tập, vui chơi, hàng trăm triệu trẻ em trên thế giới đang phải đi làm, mang trên vai gánh nặng nuôi sống gia đình. Nhân Ngày Thế giới chống lao động trẻ em (12/6), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) kêu gọi các nước chung tay bảo vệ, nuôi dưỡng những mầm non tương lai.
Kết quả Điều tra quốc gia về lao động trẻ em cho thấy, tỷ lệ trẻ em Việt Nam tham gia làm việc đã giảm từ 15,5% năm 2012 xuống còn 9,1% năm 2018.
Báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động quốc tế và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã kêu gọi thu hẹp khoảng trống trong diện bao phủ an sinh xã hội, vì vẫn còn 1,5 tỷ trẻ em vẫn chưa được hưởng trợ cấp gia đình hoặc trợ cấp cho trẻ em bằng tiền mặt.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đã được phát động nhằm thúc đẩy tiến độ của Việt Nam trong cuộc chiến chống lao động trẻ em.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo, sẽ có thêm chín triệu trẻ em đứng trước nguy cơ trở thành lao động trẻ em do tác động của đại dịch Covid-19.
Định hướng đến năm 2030, phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,5%.
Sáng 18-12, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố Điều tra Quốc gia về LĐTE lần thứ hai của Việt Nam. Trong đó, xác định có khoảng 5,3% trẻ em và người chưa thành niên trong độ tuổi từ 5 đến 17 là LĐTE (LĐTE). Con số này tương đương với hơn một triệu trẻ, trong đó có hơn một nửa số trẻ phải làm việc trong những điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.