Tổng thống Trump cam kết chuyển giao quyền lực suôn sẻ và có trật tự
Ngày 7-1 (theo giờ Mỹ), Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cho biết, trọng tâm của ông lúc này là chuyển sang bảo đảm một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ, trật tự và liền mạch.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#bầu cử Mỹ năm 2020
Có 13 kết quả
Ngày 7-1 (theo giờ Mỹ), Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cho biết, trọng tâm của ông lúc này là chuyển sang bảo đảm một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ, trật tự và liền mạch.
Gần 16 giờ ngày 7-1 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Thượng viện Mỹ Mike Pence thông báo, Quốc hội nước này đã xác nhận phiếu đại cử tri của các bang. Với 306 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri, ứng viên Joe Biden của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trước ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 3-11-2020.
Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thư ký bang Georgia, tối 19-11 (giờ Mỹ), ông Brad Raffensperger thông báo Georgia đã hoàn tất việc kiểm lại bằng tay phiếu bầu; ứng cử viên Joe Biden đã giành được 16 phiếu đại cử tri của bang này.
Rạng sáng 14-11 (giờ Việt Nam), các hãng truyền thông của Mỹ đồng loạt đưa tin chiến thắng của ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump tại bang North Carolina. 15 phiếu đại cử tri tại bang chiến trường này nâng tổng số phiếu đại cử tri của ông Trump lên 232.
Gần 0 giờ ngày 13-11 (giờ Mỹ), một số hãng tin như Reuters, CNN và New York Times cho biết, ông Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, đã có thêm 11 phiếu đại cử tri sau khi giành chiến thắng tại bang chiến trường Arizona.
Kết quả bầu Tổng thống Mỹ năm 2020 chưa ngã ngũ cho đến gần bốn ngày sau Ngày Bầu cử (3-11). Cuộc bầu cử năm nay chứng kiến một cuộc bám đuổi gay cấn về tỷ lệ phiếu ủng hộ giữa hai ứng cử viên Tổng thống thứ 46 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ: ông Donald Trump của đảng Cộng hòa và ông Joe Biden của đảng Dân chủ.
Theo thông tin mới nhất, cựu Phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ đang tạm dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa với tỷ lệ 264 - 214 phiếu đại cử tri. Để trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, ứng cử viên Tổng thống phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri.
Theo thông tin mới nhất, cựu Phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ đang tạm dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa với tỷ lệ 238 - 213 phiếu đại cử tri. Để trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, ứng cử viên Tổng thống phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri.
Dù bỏ phiếu trước hay đúng ngày 3-11 thì phần lớn cử tri Mỹ đều có một điểm chung là đeo khẩu trang, một số người còn dùng tấm che mặt, và thực hiện giãn cách xã hội để bảo đảm an toàn khi tham gia cuộc bầu cử năm nay. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành và Mỹ là quốc gia có số người mắc, tử vong do Covid-19 nhiều nhất trên thế giới, hơn 100 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Sáng 23-10 (giờ Việt Nam), tại Đại học Belmont, ở TP Nashville, bang Tennesse, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2020 đã bước vào vòng tranh luận trực tiếp thứ hai và cũng là cuối cùng trước ngày bầu cử 3-11. Cuộc đối đầu được mở màn với phần tranh luận nảy lửa giữa hai ứng cử viên về cuộc chiến chống Covid-19.
Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ (CPD) thông báo, trong cuộc tranh luận trực tiếp sắp tới giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2020, micro của một ứng viên sẽ tạm ngắt trong lúc người còn lại đang trả lời câu hỏi.
Theo số liệu từ tổ chức US Elections Project, tính đến ngày 14-10, hơn 14 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử trong khi còn hơn 20 ngày nữa mới tới ngày bầu cử chính thức (3-11). Con số này chiếm khoảng 10% tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016.
Ngày 8-10, Ủy ban Tranh luận Tổng thống (CPD) của Mỹ thông báo, cuộc tranh luận thứ hai giữa đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa và cựu Phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố không tham gia tranh luận theo hình thức này.