#Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

13 kết quả

Vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng tham gia hiến máu tại chương trình hiến máu "Blouse-Trái tim hồng”. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Ảnh

Chương trình hiến máu "Blouse-Trái tim hồng"

Sáng 2/3, tại Hà Nội, hướng tới hoạt động tháng 3-Tháng Thanh niên, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Blouse-Trái tim hồng” với thông điệp “Trao giọt máu hồng-Ươm mầm sự sống”, nhằm lan tỏa sự yêu thương đến những người đang cần giọt máu quý giá để chữa bệnh. 

TS, BS Trần Ngọc Quế, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm máu Quốc gia tặng bằng khen cho những người hiến tiểu cầu tiêu biểu.
Y tế

Tri ân những người "cho đi ngàn hy vọng"

Vượt lên trên những khó khăn của giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, những người hiến máu và chế phẩm máu tình nguyện vẫn tranh thủ cho đi những giọt máu hồng để sát cánh cùng ngành y tế cả nước. Qua đó, giúp cho hàng nghìn người bệnh có đủ máu điều trị trong suốt một năm qua. 

Cán bộ, nhân viên FPT tham gia hiến máu.
Xã hội

Góp hơn 800 đơn vị máu cứu chữa cho người bệnh

Cán bộ, công nhân viên FPT cùng nhau tham gia ngày hội hiến máu với tinh thần chung tay, chia sẻ cùng cộng đồng. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội phục vụ phòng chống dịch, hầu hết các kế hoạch hiến máu đều phải dừng lại.

2.000 đơn vị máu được khoa Lưu trữ và phân phối máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chuẩn bị, vận chuyển ra xe tới sân bay Nội Bài. (Ảnh: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương)
Y tế

Chi viện thêm 2.000 đơn vị máu tới TP Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong ngày 25/8, đã có thêm 2.000 đơn vị máu đã được Viện chuyển tới TP Hồ Chí Minh. Ngày 25/8 cũng ghi nhận lượng máu cung cấp kỷ lục của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với gần 4.400 đơn vị máu. 

Nhân viên y tế hiến máu tình nguyện hồi đầu năm nay.
Y tế

Kêu gọi người dân hiến máu

Trước tình hình thiếu máu nghiêm trọng ở nhiều bệnh viện trong cả nước, Viện Huyết học và Truyền máu đã kêu gọi kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe vừa có trách nhiệm tham gia phòng chống dịch, vừa góp sức chống thiếu máu bằng cách tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu.

Anh Lâm Tiến Bình (Lạng Sơn), mắc căn bệnh Lơ xê mi kinh đã ghép tế bào gốc thành công từ 12 năm trước.
Y tế

Điểm tựa tinh thần cho bệnh nhân ghép tế bào gốc

12 năm sau khi được các bác sĩ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương triển khai ca ghép tế bào gốc đồng loài điều trị khỏi bệnh ung thư máu, anh Lâm Tiến Bình đã có cuộc sống khỏe mạnh. Anh là một trong số hàng trăm người đã tìm thấy cuộc đời mới sau khi được ghép tế bào gốc.