Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Rơi trực thăng quân sự
Có 8 kết quả
Một sĩ quan cấp cao của quân đội Israel sẽ lãnh đạo nhóm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay và hướng nhận định ban đầu thiên về sự cố kỹ thuật.
Ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết, Không quân Ấn Độ (IAF) đã mở cuộc điều tra vụ rơi trực thăng quân sự xảy ra trước đó một ngày, khiến Tổng tham mưu trưởng, Tướng Bipin Rawat, cùng vợ ông và 11 người khác thiệt mạng.
Không quân Ấn Độ xác nhận, Tham mưu trưởng quốc phòng nước này, Đại tướng Bipin Rawat là 1 trong 13 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự ngày 8/12.
Ngày 30/11, ít nhất 14 người chết và hai người bị thương trong vụ rơi trực thăng quân sự ở Azerbaijan. Theo các quan chức Azerbaijan, chiếc trực thăng quân sự thuộc biên chế lực lượng an ninh biên giới bị rơi ở khu vực miền đông nước này khi đang thực hiện chương trình huấn luyện. Trong số 14 người chết có 13 binh sĩ.
Chiếc trực thăng đã rơi xuống gần thị trấn miền bắc Amerli, cách thủ đô Baghdad 170 km về phía bắc, khiến toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Không quân Philippines (PAF) thông báo, một trực thăng đa dụng S-70i Black Hawk của lực lượng này đã rơi ở phía bắc thủ đô Manila đêm 23-6, khiến sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Đây là một trong số trực thăng S-70i Black Hawk mà Philippines mới mua.