Ngày 6/8, chính quyền thành phố Hiroshima (Nhật Bản) đã tổ chức lễ tưởng niệm sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này ngày 6/8/1945 - sự kiện đau thương ghi dấu một trong những trang đen tối nhất của lịch sử nhân loại.
Hãng hàng không Vietjet vừa tổ chức khai trương đường bay thẳng Hà Nội-Hiroshima, đường bay thứ 8 của Vietjet giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản và là đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hiroshima.
Ngày 6/8, đại diện của 111 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) đã tham dự lễ tưởng niệm 78 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Lễ tưởng niệm này có quy mô lớn gấp đôi lễ tưởng niệm được tổ chức năm 2022.
Ví sự tàn phá do chiến sự ở thành phố Bakhmut, phía đông Ukraine với những gì thành phố Hiroshima của Nhật Bản đã phải hứng chịu bởi bom nguyên tử trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng khẳng định các lực lượng của nước này vẫn đang duy trì vị trí của mình ở Bakhmut.
Theo Đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản, chúng tôi tới thành phố Hiroshima nằm ở phía nam Nhật Bản - nơi đầu tiên trên thế giới chịu thảm họa của bom nguyên tử hồi tháng 8/1945.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sau 3 ngày làm việc tại Hiroshima.
Sáng 21/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và trưởng đoàn các nước khách mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng thăm Công viên tưởng niệm hòa bình tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản.
Ngày 20/5, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã ra tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima (Nhật Bản), trong đó để ngỏ cánh cửa hợp tác với Trung Quốc và tránh leo thang căng thẳng giữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với nhóm các cường quốc phương Tây và Nhật Bản.
Chiều 20/5 (giờ địa phương), sau khi tham dự Lễ đón chính thức do Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chủ trì, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Phiên họp “Cùng hợp tác xử lý đa khủng hoảng”.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ phấn đấu hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân trong thông điệp được ông viết vào cuốn sổ lưu bút của Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.
Sáng 19/5, tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) lần thứ 49 đã chính thức khai mạc với sự kiện các nhà lãnh đạo G7 đến thăm Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.
Sáng 6/8, thành phố Hiroshima của Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng các quan chức chính phủ và quan khách quốc tế tham dự buổi lễ.
Tham dự Hội nghị rà soát của Liên hợp quốc về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đề xuất “Kế hoạch hành động Hiroshima” nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân.
Ngày 28/6, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo, nước này sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại thành phố Hiroshima từ ngày 19-21/5/2023.
Theo TTXVN, ngày 9-8, thành phố Nagasaki của Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 75 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này. Buổi lễ diễn ra với quy mô thu hẹp hơn so với những năm trước đó do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
Ngày 6-8, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm 75 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống TP Hiroshima. Dịp này, Thị trưởng TP Hiroshima hối thúc cộng đồng quốc tế đoàn kết chống lại các mối đe dọa nghiêm trọng đối với nhân loại như vũ khí hạt nhân hay đại dịch Covid-19.