Ngày 21/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Ukraine và Nga dự kiến diễn ra vào ngày thứ 4 23/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin này được ông dẫn lại từ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đồng thời là trưởng đoàn đàm phán với Nga, ông Rustem Umerov.
Tổng thống Ukraine bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng, thay thế ông Lytvynenko trong cuộc cải tổ lớn của Chính phủ Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/7 cho biết chính phủ mới của đất nước sẽ tập trung mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng, với mục tiêu nâng tỷ lệ vũ khí sản xuất trong nước lên 50% trong vòng 6 tháng tiếp theo.
Niềm tin của công chúng Ukraine đang có sự dịch chuyển rõ rệt, phản ánh tâm lý xã hội trong bối cảnh đất nước tiếp tục đối mặt với xung đột kéo dài. Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy vị trí dẫn đầu không còn thuộc về Tổng thống Zelensky.
Theo quy định, để có hiệu lực, quyết định của Tổng thống Ukraine rút khỏi Công ước cấm mìn sát thương vẫn phải được Quốc hội nước này phê chuẩn và thông báo cho Liên hợp quốc.
Trong khi Moskva tuyên bố ngừng bắn 72 giờ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít, Nga cho rằng Ukraine vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự và gia tăng tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky, ông Rutte cho rằng, nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy ngừng bắn và hòa bình lâu dài tại Ukraine là "không dễ dàng."
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 4/3 đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội X, khẳng định rằng không ai mong muốn một cuộc chiến tranh bất tận. Ukraine sẵn sàng ngồi bàn đàm phán càng sớm càng tốt để đưa hòa bình lâu dài đến gần hơn với người dân.
Ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp tại Phòng Bầu Dục để thảo luận về xung đột Nga – Ukraine và hợp tác khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc tranh luận rất căng thẳng và liên tục chỉ trích nhau trước báo giới do bất đồng quan điểm.
Theo Reuters, cuộc ký kết thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine đã không diễn ra như dự kiến sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 28/2, khi hai nhà lãnh đạo đã có cuộc tranh luận căng thẳng.
Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà trắng cho biết, Mỹ và Ukraine không ký thỏa thuận khoáng sản như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, buổi họp báo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bị hủy sau màn "tranh cãi" giữa hai nguyên thủ này.
Ngày 21/2, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó nhà lãnh đạo Ba Lan đề nghị ông Zelensky nên hợp tác một cách "bình tĩnh và mang tính xây dựng" với Tổng thống Mỹ Donald Trump để đạt được hòa bình tại Ukraine.
Ngày 20/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.
Tổng thống Zelensky cho biết phần quan trọng của các thỏa thuận với Nga là bảo đảm an ninh của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh ngụ ý sự tồn tại của một nhóm quốc gia sẽ hỗ trợ Kiev.