Những cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị.

Công an Vĩnh Long sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 10/11, Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Cầu Mỹ Thuận 2 chờ ngày hợp long.

Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, xem đây là khâu đột phá quan trọng để phát triển nhanh, bền vững. Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang và thực hiện các công trình khởi công mới năm 2023 với tổng nguồn vốn được bố trí khoảng 1.127 tỷ đồng.
Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: CHIẾN THẮNG)

Xây dựng Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững, có vị thế xứng đáng trong khu vực

Tối 28/4, tại thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương dự Lễ kỷ niệm 290 năm Long Hồ dinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh; kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long vào viếng, thắp hương tại nơi thờ tự Quốc Tổ Hùng Vương được đặt tại ngôi Nhà cổ trong khuôn viên Bảo tàng Vĩnh Long (phường 1, TP Vĩnh Long).

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long viếng các khu tưởng niệm, lưu niệm và di tích tỉnh

Mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 28/1 (26 Tết), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, do đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long làm Trưởng đoàn đã đến viếng, thắp hương tại khu tưởng niệm, khu lưu niệm và di tích trong tỉnh.

Làng gạch ngói ở Vĩnh Long nhìn từ trên cao như những tòa lâu đài cổ kính.

Đánh thức tiềm năng “Vương quốc đỏ Vĩnh Long”

Vĩnh Long được biết đến là nơi sản xuất gạch nổi tiếng và lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long một thời nên người miền Tây thường gọi nơi đây là “vương quốc đỏ”. Bởi dọc theo các con sông, kênh rạch ở tỉnh Vĩnh Long tập trung hàng nghìn lò sản xuất gạch bằng đất sét nung. Sau những bước thăng trầm, gần đây, nghề sản xuất gạch ngói ở Vĩnh Long đã có phần lắng dịu. Do không nung lửa, nguội lạnh lâu ngày nên cỏ mọc um tùm…