Sáng 4/8, Hà Nội thêm 19 ca Covid-19

NDO -

Tính từ 18 giờ ngày 3/8 đến 6 giờ sáng nay, 4/8, Hà Nội đã ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 12 ca tại cộng đồng và 7 ca tại khu cách ly.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phân bố theo chùm ca bệnh gồm: Sàng lọc ho sốt (2); ho, sốt thứ phát (14); liên quan nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ, Đống Đa (2); liên quan đến Bắc Giang tại Công ty SEI (1).

2 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt cộng đồng, gồm: L.T.K.O, nữ, SN 1978, Viên An, Ứng Hòa và V.K.H, nữ, SN 1987, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân đều có kết quả dương tính vào ngày 3/8.

14 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát (ngày 3/8 có kết quả dương tính), gồm: N.B.N, nữ, sinh năm 2019, Liên Ninh, Thanh Trì, là người sống trong khu phong tỏa. L.B.V, nữ, sinh năm 2005, Thổ Quan, Đống Đa là F1 của N.T.N.T. N.T.T.T, nữ, sinh năm 1985, Thổ Quan, Đống Đa, là F1 của N.T.N.T. T.T.H, nữ, sinh năm 1997, Tiến Xuân, Thạch Thất, là F1. N.M.T, nam, sinh năm 2012, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của N.M.T. N.T.N, nữ, sinh năm 1963, Minh Khai, Hai Bà Trưng, F1 của V.N.A. N.N.D, nữ, sinh năm 1980 và  T.N.K, nam, sinh năm 2010 đều ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín và là F1 của N.V.K. H.T.T, nữ, sinh năm 1966, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của N.T.M. Đ.Q.A, nam, sinh năm 2004, Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng, có liên quan đến Công ty Thanh Nga. N.T.T, nữ, sinh năm 1990, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1 của H.V.K. N.T.V, nam, sinh năm 1994, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng là nhân viên Công ty Thanh Nga, nghỉ làm từ 29/7. N.T.L, nam, sinh năm 2009, Trung Văn, Nam Từ Liêm, là F1 (con) của T.T.P. Và Đ.D.T, nam, sinh năm 1986, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân là F1 (chồng) của V.K.H.

2 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ, gồm: P.B.Y, nữ, sinh năm 1987, Dịch Vọng, Cầu Giấy, là F1 (con) của L.T.C.T, cách ly cùng mẹ tại Binh Đoàn 12. V.T.L, nữ, sinh năm 1951, Văn Miếu, Đống Đa là F1 của N.T.H.

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Giang tại Công ty SEI là N.T.T, nữ, sinh năm 1985, Nam Hồng, Đông Anh. Bệnh nhân làm việc tại Công ty SEI.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.429 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 864 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 565 ca.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan