Hơn 12 nghìn người liên quan chuỗi lây nhiễm tại TP Hồ Chí Minh

NDO -

Chiều 28-5,  Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến 7 giờ ngày 28-5, ngành y tế Thành phố đã xác định hơn 12 nghìn người có liên quan đến cụm dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Hơn 12 nghìn người liên quan chuỗi lây nhiễm tại TP Hồ Chí Minh

Theo đó, ngành y tế Thành phố đã phát hiện được 58 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số ca dương tính đã được Bộ Y tế công bố là 36 trường hợp phân bố tại 9 quận, huyện gồm: Gò Vấp (12 ca), quận 2 (cũ) (7 ca), quận 12 (7 ca), Tân Phú (7 ca), Hóc Môn (3 ca), Bình Thạnh (2 ca), Tân Bình (2 ca), Nhà Bè (2 ca), Thủ Đức (cũ) (1 ca).

Các ca có triệu chứng khởi phát sớm nhất bắt đầu từ ngày 13-5, một số ca không ghi nhận hoặc không rõ triệu chứng.

Ngoài ra, tổng số ca nghi ngờ hiện nay là 22 trường hợp; tổng số F1 là 708 người, trong đó 639 mẫu âm tính, 69 chờ kết quả.

Tổng số F2 là11.644 người, đã xác định 5.658 mẫu âm tính, 5.986 chờ kết quả.

Các quận, huyện có liên quan gồm: TP Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, quận 1, 3, 4, 5, 10, 12.

Theo thông tin mới cập nhật, BN6293 (vợ mục sư - BN 6294) có từng di chuyển ra Hà Nội ngày 23-4 đến 29-4. Kết quả giải mã trình tự gene SARS-CoV-2 của 5 người bệnh thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đều thuộc chủng Ấn Độ.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm về trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại Tàu SKYLIGHT. Theo thông tin từ Sở Y tế, tàu SKYLIGHT, quốc tịch Panama Marshall Islands có 23 thuyền viên nước ngoài, xuất phát từ Hàn Quốc đến TP Hồ Chí Minh vào ngày 23-5, neo tại phao Thiềng Liềng 09 (Cần Giờ).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã tiến hành lấy mẫu 23 thuyền viên trên và xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp dương tính (quốc tịch Ấn Độ, đã rời Ấn Độ ngày 6-10-2020 và từ đó đến nay tàu không ghé Ấn Độ) được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, các trường hợp còn lại có kết quả âm tính và 22 trường hợp âm tính đang được cách ly tại tàu và sẽ đề nghị tàu quay về nước.

Riêng trường hợp liên quan đến tàu ASHICO VICTORIA, quốc tịch Panama có 17 thuyền viên quốc tịch Việt Nam, xuất phát từ Kakinada, Ấn Độ đến TP Hồ Chí Minh vào ngày 26-5, tàu neo đậu tại phao số 0 (Vũng Tàu), không vào Cảng Sài Gòn.

Trong đó 9 thuyền viên đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26-5.

Hiện 8 thuyền viên còn lại có kết quả âm tính, đang được cách ly tại tàu.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan