Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tình hình mưa lũ và chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3, Trạm kiểm lâm số 7

NDO -

Chiều 13-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có mặt tỉnh Thừa Thiên Huế để kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác cứu hộ, cứu nạn sạt lở đất ở Thủy điện Rào Trăng 3, Trạm kiểm lâm số 7, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 và Trạm kiểm lâm số 7.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 và Trạm kiểm lâm số 7.

Báo cáo đoàn công tác Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, ngày 12-10, Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế nhận tin báo có vụ sạt lở đất, vùi lấp khu nhà đang có hơn 10 công nhân đang thi công ở Thủy điện Rào Trăng 3. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập đoàn cứu hộ, cùng một số cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 tìm cách tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn. Khi đến gần khu vực xảy ra sạt lở của Thủy điện Rào Trăng, do trời tối, đoàn đã dừng nghỉ đêm tại Trạm kiểm lâm số 7 thì đất đá trên núi sạt lở, lùa vào khu nhà. Hiện nay vẫn chưa liên lạc được với nhóm công nhân thủy điện và nhóm ứng cứu nói trên.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo: Công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết và khối lượng đất đá sạt lở rất lớn. Bộ đội công binh đang dùng mọi phương tiện để mở đường vào khu vực Nhà máy thủy điện, hiện các lực lượng còn cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 2km.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Quân khu 4 báo cáo tình hình và các phương án cứu hộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh giá cao các lực lượng đang tích cực triển khai công tác cứu hộ. Phó Thủ tướng cho rằng, tình hình trước mắt rất nguy cấp, cần phải huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị để tổ chức ứng cứu nhanh nhất các nạn nhân bị vùi lấp, mất liên lạc ở Thủy điện Rào Trăng 3 và lực lượng ứng cứu bị mất liên lạc tại Trạm kiểm lâm số 7 thuộc xã Phong Xuân. Phó Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng trong đó có Bộ Quốc Phòng, Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên Huế phải dốc toàn lực, huy động tối đa thiết bị, phương tiện để đẩy nhanh công tác cứu hộ, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu hộ. Đồng thời chuẩn bị lực lượng y tế để cấp cứu, hỗ trợ những người trở về.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, mưa lớn trong những ngày vừa qua đã khiến cho nhiều địa phương bị chia cắt, nguy cơ người dân thiếu đói, thiếu nước rất cao. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải chủ động xây dựng các phương án tiếp tế lương thực, nước uống, không để xảy ra tình trạng thiếu đói. Sau lũ cần có phương án khắc phục, tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh.