Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ tới

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

* 10 giờ ngày 04-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc; 118,9 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 280 km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,1 độ vĩ bắc; 120,8 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 370 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Cảnh báo, bão số 1 (Choi-wan) đổi hướng đông bắc, có xu hướng đi ra ngoài Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày hôm nay, 4-6, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông (vùng biển giới hạn từ vĩ tuyến 15,0 đến 22,0 độ vĩ bắc; kinh tuyến từ 117,0 đến 120,0 độ kinh đông) có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông: cấp 3.

* 7 giờ ngày 4-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc; 118,7 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 270 km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 120,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 350 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

* 4 giờ ngày 4-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc; 118,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 250 km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc sau đổi hướng di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 5-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,2 độ vĩ bắc; 122,5 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 540 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).