UAE trở nên giàu có và có thể so sánh với những nước công nghiệp phát triển nhất thế giới. UAE có diện tích 77.700 km2 bằng một phần năm diện tích nước ta, dân số chỉ có 4,2 triệu người, nhưng lại có nguồn tài nguyên thiên nhiên cực kỳ to lớn. Trữ lượng dầu mỏ được phát hiện ở đây lên tới 97,8 tỷ thùng, sản lượng dầu thô 2,54 triệu thùng/ngày, trong đó xuất khẩu 2,5 triệu thùng. Ngoài dầu mỏ, UAE còn có hơi đốt tự nhiên ước tính khoảng 6.006 nghìn tỷ m3 và sản lượng khai thác 46,29 tỷ m3/năm. Năm 2006, tổng thu nhập quốc nội (GDP) của UAE đạt 164 tỷ USD, trong đó 30% do dầu mỏ và hơi đốt đem lại. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%, thu nhập tính theo đầu người lên tới 49.700 USD/năm, cao nhất thế giới.
Thành phố Dubai, một trong những trung tâm kinh tế, thương mại và tài chính lớn nhất thế giới hiện ra với những công trình hết sức độc đáo. Ðó là khách sạn bảy sao Al-Burj Al-Arab hình cánh buồm nằm trên bờ biển vùng Vịnh được hoàn thành trong 18 tháng. Dự án Burj Dubai, một khu đô thị mới hiện đại với các khách sạn, siêu thị cực kỳ sang trọng, những hồ nước, sân trượt băng, trượt tuyết nhân tạo được xây dựng ngay giữa sa mạc nóng bỏng 45 đến 50oC. Burj Dubai với chiều cao 800 m dự kiến hoàn thành vào năm 2008 sẽ là tòa nhà cao nhất thế giới, vượt xa tòa nhà cao 509 m của Ðài Bắc hiện nay. 25% số cần cẩu lớn nhất, cao nhất thế giới đang hoạt động ngày đêm tại Dubai. Người ta ví Dubai như một phần của Miami và Las Vegas (Mỹ).
Dubai tưởng như không còn đâu sánh được nữa lại đang nhường chỗ cho Abu Dhabi. Abu Dhabi đang vươn lên để trở thành thành phố giàu nhất thế giới. Tiểu vương quốc Abu Dhabi, một trong bảy tiểu vương quốc tạo thành các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), chỉ có 420 nghìn dân, nhưng lại chiếm một phần mười trữ lượng dầu của thế giới và hiện đang quản lý các dự án đầu tư ở nước ngoài hơn 1.000 tỷ USD. Người ta gọi Abu Dhabi là một công trường lớn của thế giới với những dự án đồ sộ. Các khu nhà ở, trường học, bệnh viện, bảo tàng... tầm cỡ thế giới đang được xây dựng. Ðến Abu Dhabi, người ta có thể chiêm ngưỡng khách sạn Emirates Palace ba tỷ USD và Trung tâm thương mại hiện đại 1,3 tỷ USD. Giá phòng bình thường ở đây là 1.000 USD/ngày, còn phòng đặc biệt lên tới 10 nghìn USD/ngày nhưng khách sạn lúc nào cũng hết chỗ. Trên hòn đảo Xa-a-đi-át, một dự án 40 tỷ USD gồm 29 khách sạn cao cấp, ba bến du thuyền, hai sân gôn và một khu nhà ở sang trọng đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Chính quyền Abu Dhabi đang có kế hoạch đầu tư vào đây 400 tỷ USD, trước mắt 200 tỷ USD trong mười năm tới để biến nơi đây thành một ốc đảo thiên đường giữa sa mạc.
Thành phố Dubai.
30 năm trước đây, UAE còn là một trong những nước kém phát triển nhất thế giới. Dân UAE chủ yếu là người du mục. Lúc đó Abu Dhabi chỉ vỏn vẹn có 46 nghìn dân, bốn bác sĩ và năm trường học. Người giàu thì làm được nhà bằng đất, còn người nghèo thì ở trong các túp lều bằng sậy. Ông M.Al Bowandi, cố vấn lâu năm của chính phủ, cho biết: "Lúc đó, 100 đi-ham tiền UAE (khoảng 27 USD) đối với chúng tôi đã là một khoản tiền lớn!". Còn bây giờ, UAE đã trở thành một quốc gia phát triển ngang tầm với các cường quốc công nghiệp.
Nhân tố nào đã góp phần quyết định vào thành công của UAE? Nhiều người cho rằng nước này có nhiều dầu mỏ và ít dân số. Không ai phủ nhận điều này, nhưng dầu mỏ không phải là tất cả. Thu nhập chủ yếu của Dubai lại là từ khu vực tự do Jebel Ali (Jebel Ali Free Zone - JAFZ), du lịch và dịch vụ. Chúng tôi cho rằng UAE có được thành công như hôm nay chủ yếu là do nhân tố con người và trí tuệ. Các nhà lãnh đạo UAE đã có một tầm nhìn sâu rộng và kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên của đất nước, phát huy được vị trí địa lý tuyệt vời của nó như một cầu nối giữa châu Á, châu Âu và châu Phi, sử dụng được lợi thế của Dubai như một thương cảng lý tưởng. Mặt khác, UAE đã nắm bắt được cơ hội, nhanh chóng hội nhập và mở cửa hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư và du lịch, trước hết là một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và cơ sở hạ tầng rất tốt. Rất ít người có thể hình dung được một đất nước theo đạo Hồi lại có những khu vui chơi, giải trí không khác gì châu Âu! Khi nói về những thành tựu và thách thức của UAE, ông Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE, toàn quyền của Tiểu vương quốc Dubai đã nói một cách rất hình tượng: "Chính sa mạc bao la đã tạo ra một không gian rộng lớn để con người có thể mở rộng tầm nhìn, tự do suy nghĩ, khám phá và mơ ước. Dubai ấp ủ những giấc mơ lớn và tầm nhìn sáng suốt. Chúng tôi sử dụng những gì chúng tôi có, chúng tôi tạo ra những gì chúng tôi cần, phấn đấu xây dựng một môi trường tốt để những ý tưởng lớn và những tư duy mới có thể nảy mầm. Chúng tôi nhìn ra thế giới chung quanh và khích lệ bởi những phát triển và phát minh của loài người. Chúng tôi đem tất cả những thành quả đó đến đây và hòa đồng vào nền văn hóa của chúng tôi. Ðó chính là phương cách để chúng tôi biến giấc mơ xây dựng một thành phố kỳ diệu nhất trên Trái đất thành hiện thực. "Ðiều làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên là mặc dù giàu có và mở cửa đến như vậy, với 85% dân số là người nhập cư, dân bản địa chỉ có 15%, lại nằm giữa khu vực Trung Ðông đầy biến động, nhưng tình hình an ninh, chính trị ở UAE vẫn rất ổn định và thanh bình. Rất hiếm khi nhìn thấy cảnh sát trên đường phố! Người dân vẫn hết sức tự hào và trân trọng giữ gìn bản sắc dân tộc Ả-rập hồi giáo. Nhiều người, kể cả các quan chức cao cấp của UAE vẫn mặc các bộ quần áo dishdasha và vấn khăn agal trên đầu theo phong cách của người du mục.
Những năm gần đây giá dầu tăng đột biến từ 25 USD lên 70 USD/thùng đã mang lại thu nhập khổng lồ cho các nước vùng Vịnh, trong đó có UAE. Theo đánh giá của một số nguồn kinh tế, tài chính, số tiền dư thừa này lên tới khoảng 1.300 tỷ USD. Riêng UAE có số vốn nhàn rỗi gần 270 tỷ USD. Nếu trước đây các nước này thường gửi tiền vào các ngân hàng của Mỹ và châu Âu để lấy lãi thì nay họ chủ trương sử dụng số tiền này để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trong nước và các dự án ở nước ngoài. Việt Nam đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn của các nhà đầu tư vùng Vịnh và UAE. Chỉ trong hai năm qua, Tập đoàn Sama Dubai đã dẫn đầu các nhà đầu tư vùng Vịnh đến Việt Nam với các dự án lớn tại TP Hồ Chí Minh và Quảng Nam với tổng số vốn lên tới 5,23 tỷ USD.
UAE đang trở thành một trong những công trình xây dựng lớn nhất của thế giới. Do thiếu nguồn nhân lực, quốc gia này đang có nhu cầu sử dụng hàng trăm nghìn lao động nước ngoài để làm việc trong các lĩnh vực xây dựng và dịch vụ. Hiện nay có đến hàng trăm nghìn lao động thuộc các quốc tịch khác nhau đang làm việc tại đây. Hơn hai năm qua Việt Nam đã đưa được năm đến sáu nghìn lao động thuộc các ngành nghề khác nhau sang làm việc tại các công trình xây dựng của UAE, góp phần vào sự phát triển kinh tế của nước này, được chính quyền sở tại đánh giá cao.
Bài và ảnh: QUANG KHAI